Lào đẩy mạnh khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Ủy ban Quản lý Quốc gia Lào về khắc phục hậu bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, kể từ năm 1975 đến nay, nước này ghi nhận 19.250 trường hợp bị thương vong do bom mìn, vật liệu nổ, làm chết 9.797 người, trong đó có cả trẻ em.
Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn tấn bom đạn, vật liệu chưa nổ còn sót lại ở khắp mọi nơi trên mảnh đất Lào.
Điều này không chỉ để lại hậu quả nặng nề đối với con người, hủy hoại môi trường thiên nhiên mà còn gây trở ngại trong việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1973, Mỹ đã thả hơn 2 triệu tấn bom, mìn xuống lãnh thổ Lào, trong đó có 30% không nổ với khoảng 80 triệu quả bom, mìn chôn vùi rải rác khắp đất nước.
Mới đây, một tổ chức nhân đạo quốc tế thường trực tại Lào đã hỗ trợ nước này 618.750 euro (khoảng 682.30 USD) nhằm giúp đỡ các nạn nhân ở tỉnh Phongsaly (Bắc Lào) bị thương do bom mìn gây ra.
Chính phủ Lào coi bom, mìn do chiến tranh để lại là hiểm họa hàng ngày đối với người dân, gây ra nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống, cản trở sự phát triển bình thường của kinh tế-xã hội. Vì vậy, công tác khắc phục hậu quả bom mìn luôn được Lào quan tâm và dành ưu tiên hàng đầu.
Đồng thời mong muốn cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Lào đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, giúp người dân sớm ổn định đời sống và xậy dựng các công trình phát triển kinh tế-xã hội.
Ngoài ra, Chính phủ nước này cũng đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho người dân nhận thức sâu hơn về công tác phòng, tránh bom mìn tại nhiều địa phương trên cả nước.