Lào đề xuất các giải pháp quản lý giá hàng hoá và tăng nguồn thu tiền tệ

VOV.VN - Chính phủ Lào tăng cường triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát giá hàng hoá trong nước, hỗ trợ kiềm chế lạm phát và tăng nguồn thu ngoại tệ.

 

Theo nhận định của Bộ Công thương nước này, giá cả hàng hóa biến động thời gian qua là do cầu tăng cao, khả năng cung ứng giảm, kinh tế-tài chính không ổn định, lạm phát cao, tỷ giá hối đoái và đồng kíp yếu, sản xuất yếu và nguồn cung trong nước không đủ, điều chỉnh cân đối hàng hóa chưa hiệu quả, rủi ro thương mại còn cao, giám sát và thực hiện các giải pháp chưa đồng bộ và chặt chẽ.

Mặc dù, Chính phủ đã triển khai thực hiện nhiều nhưng vẫn chưa thể đạt được hiệu quả, chưa thể kiểm soát tốt giá cả hàng hóa; pháp lý liên quan chưa có tính hệ thống, thiếu thực tế; sự phối hợp giữa giữa trung ương và địa phương chưa đồng bộ…

Để hạn chế sự biến động và quản lý tốt giá cả hàng hóa thời gian tới, Chính phủ nước đã đưa ra một số giải pháp như: tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề lạm phát và tỷ giá hối đoái; nghiên cứu, giải quyết giá thành sản xuất những mặt hàng cần thiết; nghiên cứu hoàn thiện các chính sách liên quan như chính sách tài chính, tiền tệ, công nghiệp chế biến; tiếp tục theo dõi sự biến động của giá cả hàng hóa và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kiểm soát giá sản phẩm.

Hiện, Chính phủ Lào đang thực hiện các biện pháp kích thích sản xuất và dịch vụ để tạo nguồn thu ngoại tệ, trong đó tập trung vào lĩnh vực thế mạnh như du lịch, khai khoáng, sản xuất nông nghiệp; đồng thời vận động, tuyên truyền người dân nhận thức rõ tình hình khó khăn tiền tệ hiện nay của đất nước, đẩy mạnh sản xuất thay thế hàng nhập khẩu và tăng cường xuất khẩu tạo nguồn thu tiền tệ vững mạnh hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào và Thái Lan xây thêm cầu qua sông Mekong
Lào và Thái Lan xây thêm cầu qua sông Mekong

VOV.VN - Lào và Thái Lan đang lên kế hoạch xây thêm một cây cầu bắc qua sông Mekong. Đây sẽ là cây cầu thứ 6 kết nối hai nước và cũng góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu quốc tế La Lay của Việt Nam tới Thái Lan và ngược lại.

Lào và Thái Lan xây thêm cầu qua sông Mekong

Lào và Thái Lan xây thêm cầu qua sông Mekong

VOV.VN - Lào và Thái Lan đang lên kế hoạch xây thêm một cây cầu bắc qua sông Mekong. Đây sẽ là cây cầu thứ 6 kết nối hai nước và cũng góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu quốc tế La Lay của Việt Nam tới Thái Lan và ngược lại.

Lào cam kết tăng độ che phủ rừng lên 70% diện tích đất cả nước
Lào cam kết tăng độ che phủ rừng lên 70% diện tích đất cả nước

VOV.VN - Nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone mới đây đã cam kết tăng độ che phủ rừng lên 70% diện tích đất cả nước.

Lào cam kết tăng độ che phủ rừng lên 70% diện tích đất cả nước

Lào cam kết tăng độ che phủ rừng lên 70% diện tích đất cả nước

VOV.VN - Nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone mới đây đã cam kết tăng độ che phủ rừng lên 70% diện tích đất cả nước.

Lào mở rộng khai quật tượng Phật cổ có niên đại hàng trăm năm
Lào mở rộng khai quật tượng Phật cổ có niên đại hàng trăm năm

VOV.VN - Trong những ngày qua, chính quyền tỉnh Bokeo và đội khảo cổ quốc gia Lào đã liên tiếp phát hiện và khai quật nhiều bức tượng phật bằng đồng có niên đại hàng trăm năm, trong đó đã khai quật được một bức tượng phật bằng đồng lớn có chiều cao hơn 2m.

Lào mở rộng khai quật tượng Phật cổ có niên đại hàng trăm năm

Lào mở rộng khai quật tượng Phật cổ có niên đại hàng trăm năm

VOV.VN - Trong những ngày qua, chính quyền tỉnh Bokeo và đội khảo cổ quốc gia Lào đã liên tiếp phát hiện và khai quật nhiều bức tượng phật bằng đồng có niên đại hàng trăm năm, trong đó đã khai quật được một bức tượng phật bằng đồng lớn có chiều cao hơn 2m.