Lào đề xuất tạm dừng cho phép người nước ngoài nhập cảnh Bokeo

VOV.VN - Tâm dịch Covid-19 tại Lào đã chuyển từ thủ đô Vientiane sang tỉnh Bokeo khi số ca lây nhiễm cộng đồng tiếp tục tăng cao. Tỉnh Bokeo đề xuất tạm dừng cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài.

Trong số 49 ca Covid-19 mới ghi ngận ngày 18/5, nhiều nhất vẫn là tỉnh Bokeo ở Bắc Lào với 26 ca, thủ đô Vientiane 8 ca đều là lây nhiễm trong cộng đồng. 15 trường hợp còn lại là các ca ở Champasak được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Đến thời điểm hiện tại, Lào đã ghi nhận 1.697 ca mắc Covid-19. Số bệnh nhân khỏi bệnh cũng ngày một nhiều với gần 700 người đã xuất viện. Một bệnh viện dã chiến ở thủ đô Vientiane đã đóng cửa sau khi hơn 140 bệnh nhân tại đây đã được điều trị khỏi.

Trước tình hình trở thành điểm nóng lây lan dịch Covid-19 của cả nước, tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Phankham Viphanvanh chủ trì ngày 17/5, tỉnh trưởng Bokeo, ông Buakhong Nammavong đã yêu cầu Bộ Y tế Lào tăng cường hỗ trợ bác sĩ và ngân sách giúp địa phương nhanh chóng dập dịch tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng. Ông Nammavong cũng kiến nghị tạm dừng cho phép người nước ngoài di chuyển hoặc nhập cảnh trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Kể từ khi bùng phát đợt dịch Covid-19 thứ 2 đến nay, tỉnh Bokeo đã ghi nhận 454 ca mắc, chủ yếu là ở huyện Tonpheung – nơi có Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng và huyện biên giới Huayxai. Riêng Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng có hàng trăm ca mắc Covid-19 gồm người Lào, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan...  Ban quản lý Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng đã thực hiện lệnh phong tỏa từ ngày 6/5 đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào
Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào

VOV.VN - Với 38 trong tổng số 47 ca mắc mới Covid-19 được công bố chiều nay (17/5), Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng, thuộc tỉnh Bokeo tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào.

Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào

Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào

VOV.VN - Với 38 trong tổng số 47 ca mắc mới Covid-19 được công bố chiều nay (17/5), Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng, thuộc tỉnh Bokeo tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào.

Tình trạng trốn điều trị khiến dịch Covid-19 ở Lào lây lan khó kiểm soát
Tình trạng trốn điều trị khiến dịch Covid-19 ở Lào lây lan khó kiểm soát

VOV.VN - Tình trạng từ chối điều trị được cho là nguyên nhân khiến dịch Coivd-19 ở Lào ở lây lan khó kiểm soát.

Tình trạng trốn điều trị khiến dịch Covid-19 ở Lào lây lan khó kiểm soát

Tình trạng trốn điều trị khiến dịch Covid-19 ở Lào lây lan khó kiểm soát

VOV.VN - Tình trạng từ chối điều trị được cho là nguyên nhân khiến dịch Coivd-19 ở Lào ở lây lan khó kiểm soát.

Tỉnh Bokeo thành điểm nóng Covid-19 ở Lào
Tỉnh Bokeo thành điểm nóng Covid-19 ở Lào

VOV.VN - Trong số 72 ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận ngày 15/5 tại 4 tỉnh, thành phố của Lào, tỉnh Bokeo ở phía bắc chiếm hơn một nửa, với 37 ca.

Tỉnh Bokeo thành điểm nóng Covid-19 ở Lào

Tỉnh Bokeo thành điểm nóng Covid-19 ở Lào

VOV.VN - Trong số 72 ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận ngày 15/5 tại 4 tỉnh, thành phố của Lào, tỉnh Bokeo ở phía bắc chiếm hơn một nửa, với 37 ca.