Lào đưa ra 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát tăng cao

VOV.VN - Cơ quan Thống kê của Lào hôm nay công bố 3 nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng lạm phát của nước này tăng cao, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 là nguy cơ khủng hoảng về y tế và lương thực.

Theo đó, nguyên nhân lớn nhất được xác định là do sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp kéo dài trong cộng đồng, theo đó chính phủ và chính quyền các địa phương phải ban hành các lệnh phong tỏa nhằm kiểm soát tình hình. Quyết định trên đã làm ngưng trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận tải hàng hóa giữa các tỉnh và thủ đô tác động không nhỏ đến việc cung ứng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt lợn, thịt bò, rau, cá…

Nguyên nhân thứ hai là do sức cạnh tranh của đồng Kip kém hơn so với các đồng ngoại tệ như đồng Bath (Thái Lan), đồng USD bởi Lào phải nhập khẩu nhiều mặt hàng thiết yếu từ nước ngoài, đặc biệt là từ Thái Lan.

Nguyên nhân thứ ba là việc giá xăng dầu tăng cao đã tác động trực tiếp đến các ngành sản xuất, vận tải hàng hóa cung ứng cho thị trường.

Thống kê cho hay, mặc dù tỉ lệ lạm phát đã giảm từ 4,7% trong tháng 7 xuống 3,81% trong tháng 8, nhưng theo các chuyên gia thì tỉ lệ này vẫn tương đối cao. So với cùng kỳ năm ngoái, các mặt hàng thực phẩm và đồ uống không có cồn tăng 2,78%; đồ may mặc, gia dụng và các mặt hàng thiết yếu như điện, nước, thuê nhà đều đồng loại tăng từ 3-4%; giá thuốc tăng trên 4%.

Một trong những thế mạnh của Lào phát triển du lịch và xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các ngành nghề của Lào, dẫn đến thu ngân sách nhà nước không bảo đảm, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chính phủ Lào đang tích cực tìm kiếm các giải pháp để ổn định xã hội, phục hồi nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào ghi nhận hơn 300 ca mắc mới Covid-19
Lào ghi nhận hơn 300 ca mắc mới Covid-19

VOV.VN - Ngày 4/10, Bộ Y tế Lào thông báo, trong 24h qua, nước này ghi nhận 307 ca mắc Covid-19, trong đó có 300 ca lây nhiễm cộng đồng.

Lào ghi nhận hơn 300 ca mắc mới Covid-19

Lào ghi nhận hơn 300 ca mắc mới Covid-19

VOV.VN - Ngày 4/10, Bộ Y tế Lào thông báo, trong 24h qua, nước này ghi nhận 307 ca mắc Covid-19, trong đó có 300 ca lây nhiễm cộng đồng.

Lào tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa đến 15/10
Lào tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa đến 15/10

VOV.VN - Chính phủ Lào ngày (30/9) thông báo, nước này tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 15/10 nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Lào tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa đến 15/10

Lào tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa đến 15/10

VOV.VN - Chính phủ Lào ngày (30/9) thông báo, nước này tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 15/10 nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.