Lào: Khai mạc Hội nghị bàn tròn cấp cao lần thứ 12

VOV.VN - Hội nghị bàn tròn cấp cao lần thứ 12 với chủ đề Tăng cường sự hợp tác nhằm tổ chức hiệu quả việc thực hiện kế hoạch phát triển KTXH...

Sáng nay (27/11), tại thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị bàn tròn cấp cao lần thứ 12 với chủ đề: "Tăng cường sự hợp tác nhằm tổ chức hiệu quả việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia lần thứ 8, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020" 

Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavonge cùng hơn 300 đại biểu của Lào và  đại diện Tổ chức Liên hiệp quốc vì sự phát triển khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, các tổ chức quốc tế, đại diện Đại sứ quán các nước và các đơn vị liên quan  tham dự Hội nghị. 

Quang cảnh Hội nghị

Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Thongsing Thammavonge cho biết, Lào rất quan tâm tới việc giảm nghèo, tạo tiền đề đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến theo hướng phát triển bền vững. Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng đang tiếp tục thực hiện các chính sách như: Giữ vững ổn định kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, bảo vệ môi trường bền vững.

Thủ tướng Lào nói: "Chính phủ Lào cam kết sẽ là đối tác tốt và quản lý hiệu quả việc tổ chức thực hiện sự hỗ trợ chính thức để phát triển. Chúng tôi cũng bày tỏ lời cảm ơn tới các nước bạn bè, các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển đã dành cho Lào sự ủng hộ giúp đỡ về vốn, chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia trong từng giai đoạn vừa qua, cả việc đạt được mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) và hy vọng sự giúp đỡ này sẽ còn tiếp tục".

Bà Heland Clark, Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, việc trở thành đối tác vì sự phát triển hiệu quả là phương thức cần phải thay đổi kịp với tình hình, để Lào phát triển nhanh và bền vững.

Sau Lễ khai mạc đã diễn ra Lễ ký kết Tuyên bố Vientiane về đối tác vì sự hợp phát triển hiệu quả. Bên cạnh 5 nguyên tắc cũ, Tuyên bố  có 3 nguyên tắc mới là: Việc huy động vốn từ bên trong; hợp tác Nam-Nam, hợp tác tam giác và trao đổi kiến thức; vai trò của kinh tế tư nhân để trở thành đối tác phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Lào

VOV.VN - Chiều 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane đến chào nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Lào

VOV.VN - Chiều 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane đến chào nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng Quốc khánh Lào
Đại sứ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN- Sáng 25/11, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã đến chúc mừng lãnh đạo Bộ ngoại giao Lào nhân dịp kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Lào.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng Quốc khánh Lào

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN- Sáng 25/11, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã đến chúc mừng lãnh đạo Bộ ngoại giao Lào nhân dịp kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Lào.

Trao quà tặng của Phó Chủ tịch nước cho trường học Lào
Trao quà tặng của Phó Chủ tịch nước cho trường học Lào

VOV.VN - Các mòn quà của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã được trao cho trường Năng khiếu, Dự bị Đại học Lào.

Trao quà tặng của Phó Chủ tịch nước cho trường học Lào

Trao quà tặng của Phó Chủ tịch nước cho trường học Lào

VOV.VN - Các mòn quà của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã được trao cho trường Năng khiếu, Dự bị Đại học Lào.