Lào sắp xây dựng tượng Phật cao nhất thế giới tại thủ đô Vientiane

VOV.VN - Thủ đô Vientiane của Lào sắp có tượng Phật lớn nhất thế giới được xây dựng tại Khu kinh tế Đầm Thạt Luổng.

Pho tượng cao 100m này sẽ do Tập đoàn Chanpheng- Thượng Hải, Trung Quốc  đầu tư xây dựng.          

Đạo Phật được xem là quốc giáo của Lào. Đồng thời cũng là tôn giáo có đông tín đồ tại nhiều quốc gia lân cận như Campuchia, Thái Lan, Myanma, Việt Nam. Tham quan những ngôi chùa cổ chứa đựng nhiều giá trị về kiến trúc, tôn giáo như Phạ Thạt Luổng, Chùa Sỉ mương, Chùa Sisaket, Phra Keo…luôn là niềm đam mê của du khách mỗi khi có dịp đi du lịch xứ sở Triệu Voi.

Vì vậy, với ý tưởng xây dựng tượng Phật Thích ca lớn nhất thế giới cao 100m tại thủ đô Vientiane - nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút đối với hàng triệu du khách khu vực Đông Nam Á và trên thế giới đến Lào, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch của nước này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lớn lần đầu tiên ngập đến chân tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc
Lũ lớn lần đầu tiên ngập đến chân tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc

VOV.VN - Nước lũ dâng cao và ngập đến chân tượng Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Lũ lớn lần đầu tiên ngập đến chân tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc

Lũ lớn lần đầu tiên ngập đến chân tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc

VOV.VN - Nước lũ dâng cao và ngập đến chân tượng Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Thủ tướng New Zealand đáp trả ông Trump về chỉ trích để Covid-19 tái bùng phát
Thủ tướng New Zealand đáp trả ông Trump về chỉ trích để Covid-19 tái bùng phát

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Ardern cho rằng, nhận xét của Tổng thống Trump về đợt bùng phát dịch Covid-19 mới ở New Zealand là “sai lầm nghiêm trọng”.

Thủ tướng New Zealand đáp trả ông Trump về chỉ trích để Covid-19 tái bùng phát

Thủ tướng New Zealand đáp trả ông Trump về chỉ trích để Covid-19 tái bùng phát

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Ardern cho rằng, nhận xét của Tổng thống Trump về đợt bùng phát dịch Covid-19 mới ở New Zealand là “sai lầm nghiêm trọng”.

Lạng Sơn phát hiện 29 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
Lạng Sơn phát hiện 29 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) đã phát hiện và bắt giữ 29 người trong liên tiếp 2 vụ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Lạng Sơn phát hiện 29 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Lạng Sơn phát hiện 29 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) đã phát hiện và bắt giữ 29 người trong liên tiếp 2 vụ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.