Lào, Thái Lan đồng thuận cao về phân giới cắm mốc biên giới

VOV.VN - Chương trình phân giới cắm mốc trên biên giới đất 735km giữa Lào và Thái Lan đã đạt 93% kế hoạch.

Hôm nay, Lào và Thái Lan có kế hoạch hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới đất liền vào năm 2015 và biên giới sông vào năm 2017.

Sau 6 năm gián đoạn (kể từ năm 2007), Ủy ban Biên giới 2 nước Lào và Thái Lan đã có cuộc họp vào cuối tuần trước, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul.

Hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc các quan chức cấp cao và các Tiểu ban sẽ tổ chức hội đàm thường xuyên; tiếp tục thực hiện các chuyến đi thực địa kiểm tra bất cứ vấn đề cần thiết được nêu ra.

Liên quan đến ranh giới đường thủy, hai bên đã phê duyệt việc xây dựng một bản đồ mới dọc theo biên giới chung trên sông Mekong để định vị và cắm mốc biên giới; dựa trên các điều khoản hiệp ước giữa Siam (nay là Thái Lan) và Pháp ngày 25/8/1926 (khi Lào còn là thuộc địa của Pháp) và bản đồ được soạn thảo từ năm 1929 đến năm 1931.

Theo đó quy định: Bất kỳ hòn đảo mới xuất hiện trong lãnh thổ của quốc gia nào sẽ thuộc về quốc gia đó; đồng thời tăng cường phối hợp giáo dục người dân địa phương dọc tuyến biên giới không tranh chấp các hoạt động trên các đảo lãnh thổ phía bên kia.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Lào, chương trình phân giới cắm mốc trên biên giới đất 735km với Thái Lan đã đạt 93% kế hoạch; tuy nhiên, vị trí của các điểm mốc giới đường thủy 1.100 km vẫn còn trong giai đoạn khởi đầu.

Thời gian qua, Lào đã kết thúc phân giới cắm mốc biên giới với Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam; thực hiện được 86% phân giới cắm mốc trên biên giới 535km với Campuchia./.                                                             

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên