Lào tiếp tục hạn chế nhập cảnh từ nay đến hết năm 2020

VOV.VN - Lào nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục hạn chế nhập cảnh đến hết năm nay.

Đây là thông báo được Thứ trưởng Y tế, Thường trực Ủy ban quốc gia về phòng chống Covid-19 của Lào, Tiến sĩ Phouthone Meuangpak công bố mới đây.

Ông Phouthone Meuangpak cho biết từ tháng 11, ngoài việc cho phép khách du lịch từ các quốc gia không có dịch COVID-19 trong cộng đồng đi theo nhóm được nhập cảnh, chính phủ Lào cũng cho phép các tụ điểm giải trí, quán karaoke được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm và chấp hành giờ giới nghiêm theo quy định.

Tuy nhiên, Lào vẫn tiếp tục đóng các cửa khẩu địa phương và cửa khẩu truyền thống với mục đích xuất nhập cảnh phổ thông và vận tải hàng hóa, ngoại trừ một số cửa khẩu được chính phủ cho phép thực hiện hoạt động vận tải hàng hóa. Đối với các cửa khẩu quốc tế, Lào sẽ tiếp tục không cho phép hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông, ngoại trừ công dân Lào và người nước ngoài đã được Ủy ban đặc trách phòng chống Covid-19 cho phép. Việc vận tải hàng hóa tại các cửa khẩu quốc tế sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Từ nay đến ngày 31/12/2020, Lào tiếp tục dừng cấp visa du lịch và thăm viếng đối với người di chuyển từ, hoặc quá cảnh quốc gia đang có dịch Covid-19. Trường hợp các nhà ngoại giao, nhân viên các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên viên và lao động nước ngoài có nhu cầu cấp thiết thì có thể nhập cảnh để làm việc tại Đại sứ quán hoặc các dự án, nhưng phải được sự chấp thuận của Ủy ban quốc gia về phòng chống Covid-19 của Lào.

Chính phủ Lào cũng cho biết sẽ tiếp tục đàm phán với Việt Nam, Nhật Bản và một số quốc gia ASEAN về các biện pháp nới lỏng cho hoạt động xuất nhập cảnh của công dân mỗi bên trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Lào quy định người nhập cảnh được tự cách ly nếu xét nghiệm âm tính với Covid-19
Lào quy định người nhập cảnh được tự cách ly nếu xét nghiệm âm tính với Covid-19

VOV.VN - Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, người nhập cảnh, có thể được về tự cách ly tại nơi cư trú, cơ quan làm việc dưới sự kiểm soát và quản lý của đơn vị chủ quản.

 Lào quy định người nhập cảnh được tự cách ly nếu xét nghiệm âm tính với Covid-19

Lào quy định người nhập cảnh được tự cách ly nếu xét nghiệm âm tính với Covid-19

VOV.VN - Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, người nhập cảnh, có thể được về tự cách ly tại nơi cư trú, cơ quan làm việc dưới sự kiểm soát và quản lý của đơn vị chủ quản.

Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh với tất cả các nước, đón người Việt Nam
Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh với tất cả các nước, đón người Việt Nam

VOV.VN - Một công ty ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản vừa đón 3 nhân viên mới từ Việt Nam sau 4 tháng trì hoãn do dịch Covid-19.

Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh với tất cả các nước, đón người Việt Nam

Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh với tất cả các nước, đón người Việt Nam

VOV.VN - Một công ty ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản vừa đón 3 nhân viên mới từ Việt Nam sau 4 tháng trì hoãn do dịch Covid-19.

Hong Kong (Trung Quốc) kéo dài hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020
Hong Kong (Trung Quốc) kéo dài hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại, chính quyền Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) vừa quyết định sẽ kéo dài quy định hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020.

Hong Kong (Trung Quốc) kéo dài hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020

Hong Kong (Trung Quốc) kéo dài hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại, chính quyền Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) vừa quyết định sẽ kéo dài quy định hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020.