Lao xe vào khu vực tòa nhà Quốc hội Anh, nhiều người bị thương

VOV.VN - Nhiều người bị thương sau khi một chiếc xe lao vào rào chắn bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 14/8 theo giờ địa phương. Cảnh sát ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường, áp sát chiếc xe đâm vào hàng rào trước khi bắt giữ rồi áp giải người lái xe mặc quần jean, áo khoác đen rời đi. 

Cảnh sát phong tỏa hiện trường các con đường gần nơi xảy ra vụ lao xe sáng 14/8. Ảnh: RT

Số người bị thương chưa được giới chức London công bố chi tiết. 

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy một lượng lớn cảnh sát vũ trang hạng nặng được huy động tới khu vực bên ngoài tòa nhà Quốc hội, nằm ở trung tâm thủ đô London.

Video: Cảnh sát khống chế và bắt giữ nghi phạm

Tòa nhà Quốc hội Anh đã phải đóng cửa ngay sau vụ việc. Giới chức cũng yêu cầu người dân rời khỏi hiện trường và di chuyển theo hướng khác.  

Các nhà chức trách không nói rõ vụ việc có liên quan tới khủng bố hay không. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều điều tra vụ việc và "cố gắng xâu chuỗi các manh mối”. Trong khi đó, Sở cảnh sát London tiết lộ đang điều tra vụ việc theo hướng tai nạn.

Video: Loạt xe cảnh sát được huy động tới hiện trường 

Tháng 3/2017, một kẻ tấn công đã lao xe vào người đi bộ bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh rồi đâm dao vào cảnh sát làm 5 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương. Vụ tấn công chỉ kết thúc cho tới khi thủ phạm bị cảnh sát bắn hạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp: Lại xảy ra lao xe vào đám đông làm nhiều người thương vong
Pháp: Lại xảy ra lao xe vào đám đông làm nhiều người thương vong

VOV.VN - Ít nhất một người chết và nhiều người khác bị thương trong vụ lao xe vào đám đông tại các trạm xe bus ở thành phố cảng Marseille, Pháp vào hôm 21/8.

Pháp: Lại xảy ra lao xe vào đám đông làm nhiều người thương vong

Pháp: Lại xảy ra lao xe vào đám đông làm nhiều người thương vong

VOV.VN - Ít nhất một người chết và nhiều người khác bị thương trong vụ lao xe vào đám đông tại các trạm xe bus ở thành phố cảng Marseille, Pháp vào hôm 21/8.

Ảnh: Ái nữ triệu phú Ukraine lao xe qua đèn đỏ tông chết 6 người
Ảnh: Ái nữ triệu phú Ukraine lao xe qua đèn đỏ tông chết 6 người

VOV.VN - Cô Zaitseva- con gái của triệu phú năng lượng Ukraine Vasily Zaitsev- vừa gây tai nạn kinh hoàng khi lao xe vượt qua đèn đỏ tông chết 6 người.

Ảnh: Ái nữ triệu phú Ukraine lao xe qua đèn đỏ tông chết 6 người

Ảnh: Ái nữ triệu phú Ukraine lao xe qua đèn đỏ tông chết 6 người

VOV.VN - Cô Zaitseva- con gái của triệu phú năng lượng Ukraine Vasily Zaitsev- vừa gây tai nạn kinh hoàng khi lao xe vượt qua đèn đỏ tông chết 6 người.

Đối tượng ở Pháp lao xe tải vào đám đông, ít nhất 3 người bị thương
Đối tượng ở Pháp lao xe tải vào đám đông, ít nhất 3 người bị thương

VOV.VN -Đối tượng lao xe tải vào đám đông làm ít nhất 3 người bị thương đã từng gặp vấn đề về tâm lý và phải nhập viện để điều trị vào năm ngoái.

Đối tượng ở Pháp lao xe tải vào đám đông, ít nhất 3 người bị thương

Đối tượng ở Pháp lao xe tải vào đám đông, ít nhất 3 người bị thương

VOV.VN -Đối tượng lao xe tải vào đám đông làm ít nhất 3 người bị thương đã từng gặp vấn đề về tâm lý và phải nhập viện để điều trị vào năm ngoái.

Tài xế vụ lao xe tải ở Đức có vấn đề về thần kinh
Tài xế vụ lao xe tải ở Đức có vấn đề về thần kinh

VOV.VN - Cơ quan Nội vụ bang North-Rhine Westphalia xác định tài xế vụ lao xe tải vào đám đông là một công dân Đức.  Anh này dường như có vấn đề về thần kinh.

Tài xế vụ lao xe tải ở Đức có vấn đề về thần kinh

Tài xế vụ lao xe tải ở Đức có vấn đề về thần kinh

VOV.VN - Cơ quan Nội vụ bang North-Rhine Westphalia xác định tài xế vụ lao xe tải vào đám đông là một công dân Đức.  Anh này dường như có vấn đề về thần kinh.

Anh kết án chung thân thủ phạm lao xe vào đám đông ở London
Anh kết án chung thân thủ phạm lao xe vào đám đông ở London

VOV.VN - Theo cáo trạng của tòa, bị cáo Osborne phạm tội giết hại và cố ý mưu sát những người khác.

Anh kết án chung thân thủ phạm lao xe vào đám đông ở London

Anh kết án chung thân thủ phạm lao xe vào đám đông ở London

VOV.VN - Theo cáo trạng của tòa, bị cáo Osborne phạm tội giết hại và cố ý mưu sát những người khác.