Lật tàu ngoài khơi Campuchia, hàng chục người mất tích

VOV.VN - Một tàu gỗ chở hơn 41 người Trung Quốc bị lật ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk, phía Tây Nam Campuchia, khiến ít nhất 23 người mất tích.

Theo thông báo vào tối ngày 23/09, phát ngôn viên Tổng cục Công an quốc gia Campuchia, Tướng Chhay Kim Khoeun cho biết, các lực lượng chức năng Campuchia đã cứu được 19 người và tìm thấy thi thể của 2 phụ nữ trong ngày 23/09/2022.

Phát ngôn viên Chhay Kim Khoeun cũng cho biết, ngày 22/09/2022, lực lượng chức năng đã nhận được thông tin có một chiếc thuyền bị chìm ngoài khơi tại tỉnh Preah Sihanouk. Ngay sau đó, cảnh sát đường thủy và đội cứu hộ Campuchia đã được triển khai và cứu được 18 người. Theo giải trình, trên tàu có 41 người Trung Quốc ( trong đó có 3 phụ nữ), 23 người bị mất tích.

Trước đó, nhóm du khách này rời Trung Quốc vào ngày 11/9 bằng tàu cao tốc và được chuyển lên một con tàu gỗ vào ngày 17/9, đi cùng 2 hướng dẫn viên người Campuchia.

Con tàu bị thủng đáy và bắt đầu lênh đênh trên vùng biển động. Ngay sau đó, một con tàu khác đến đón 2 người Campuchia nhưng bỏ lại 41 người Trung Quốc, theo lời kể của một trong những hành khách được cứu. Hiện nay hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên