Lầu Năm Góc được chỉ thị triển khai nhiều sáng kiến mới nhằm ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 9/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Lloyd Austin đã chỉ thị Lầu Năm Góc tiến hành nhiều sáng kiến mới nhằm ứng phó với Trung Quốc.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, chỉ thị của Bộ trưởng Lloyd Austin nhằm ứng phó với thách thức từ Trung Quốc chủ yếu thông qua hợp tác tốt hơn với các đồng minh và đối tác của Mỹ, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Các sáng kiến nhằm ứng phó với Trung Quốc, phần lớn là tài liệu mật, được đề xuất bởi nhóm công tác bao gồm 23 thành viên trực thuộc bộ Quốc phòng Mỹ  được thành lập dưới thời chính quyền Tổng thống Biden hồi tháng 2. Mỹ trong nhiều năm qua đã coi việc ứng phó với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách an ninh quốc gia đồng thời cáo buộc Trung Quốc vi phạm các quy định quốc tế.

Cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken mới đây đã chỉ trích Trung Quốc về hành vi gây hấn, cưỡng ép và gây bất ổn trong khu vực, đặc biệt là các hoạt động quân sự của nước này tại Biển Đông.

Chính quyền Tổng thống Biden cuối tháng trước đã công bố đề xuất ngân sách quốc phòng, qua đó kêu gọi chuyển hàng tỷ USD từ các hệ thống vũ khí cũ sang các công nghệ mới nhằm cạnh tranh với Trung Quốc.

Đề xuất này bao gồm hơn 5 tỷ USD cho Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương, một quỹ do Quốc hội Mỹ thành lập nhằm ứng phó với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các nghị sỹ Cộng hòa đã chỉ trích đề xuất ngân sách này vì cho rằng quá ít và không đủ tập trung để thực sự ứng phó với các thách thức từ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện chính thức phê chuẩn ông Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng
Thượng viện chính thức phê chuẩn ông Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn đề cử của Tổng thống Joe Biden đối với vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc, mở đường cho tướng nghỉ hưu Lloyd Austin làm nên lịch sử với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên của nước này.

Thượng viện chính thức phê chuẩn ông Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng

Thượng viện chính thức phê chuẩn ông Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn đề cử của Tổng thống Joe Biden đối với vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc, mở đường cho tướng nghỉ hưu Lloyd Austin làm nên lịch sử với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên của nước này.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng dự luật Cạnh tranh và Sáng tạo
Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng dự luật Cạnh tranh và Sáng tạo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Quốc hội Trung Quốc hôm nay (9/6) đồng loạt lên tiếng phản đối việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Cạnh tranh và Sáng tạo nhằm đối phó với nước này, đồng thời yêu cầu Mỹ dừng việc thúc đẩy dự luật này

Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng dự luật Cạnh tranh và Sáng tạo

Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng dự luật Cạnh tranh và Sáng tạo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Quốc hội Trung Quốc hôm nay (9/6) đồng loạt lên tiếng phản đối việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Cạnh tranh và Sáng tạo nhằm đối phó với nước này, đồng thời yêu cầu Mỹ dừng việc thúc đẩy dự luật này

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ứng phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ứng phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 8/6 đã thông qua một dự luật lên tới 250 tỷ USD nhằm ứng phó với sức mạnh kinh tế và quân sự đang gia tăng của Trung Quốc.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ứng phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ứng phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 8/6 đã thông qua một dự luật lên tới 250 tỷ USD nhằm ứng phó với sức mạnh kinh tế và quân sự đang gia tăng của Trung Quốc.