Lầu Năm Góc: Nga đã rút quân hoàn toàn khỏi Kiev và Chernihiv

VOV.VN - Nga đã rút quân hoàn toàn khỏi thủ đô Kiev của Ukraine và thành phố Chernihiv ở phía Bắc giữa bối cảnh Moscow chuẩn bị tập trung lực lượng ở phía Đông Ukraine, Lầu Năm Góc cho hay ngày 6/4.

"Chúng tôi đang đánh giá việc tất cả binh lính Nga đã rời đi", một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nhận định, đồng thời cho biết, việc rút toàn bộ lực lượng của Nga được xác nhận chỉ trong 24 giờ qua.

Các quan chức tình báo Mỹ và châu Âu cho rằng Nga đang trong quá trình định hướng lại chiến dịch quân sự của mình sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt ở phía Bắc Ukraine. Theo đó, Nga sẽ có lợi thế lớn hơn ở phía Đông Ukraine, nơi quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai được Nga ủng hộ đã xung đột trong nhiều năm qua.

Trong khi việc Nga rút quân khỏi khu vực thủ đô của Ukraine dường như đã hoàn tất thì nhiều đơn vị của Nga cũng đang rút dần qua Belarus, quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cho hay ngày 6/4.

Trước đó, tối 5/4, Mỹ thông báo nước này đã thông qua gói hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 100 triệu USD cho Ukraine - một động thái được đưa ra nhằm đảm bảo quân đội Ukraine sẽ có vũ khí họ cần để chiến đấu ở khu vực Donbass, quan chức trên nhận định. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho rằng nhu cầu về các hệ thống vũ khí chống tăng Javelin đặc biệt "cấp thiết" hiện nay.

Lầu Năm Góc ước tính có khoảng hơn 30 nhóm tác chiến của Nga ở khu vực Donbass. Đầu tuần này, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự đoán nếu Nga có thể tập hợp lại lực lượng thành công ở khu vực Donbass, nước này sẽ tiến công từ đó vào các khu vực khác của Ukraine.

Quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng hơn 80 trong số khoảng 130 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn được Nga triển khai ở Ukraine với mỗi nhóm có khoảng 800 - 1.000 binh lính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga báo động việc NATO tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine
Nga báo động việc NATO tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bằng cách tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine, các thành viên trong NATO chỉ đang khiến cuộc xung đột lan rộng, Phó Chủ tịch thứ Nhất Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Dzhabarov cho hay.

Nga báo động việc NATO tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine

Nga báo động việc NATO tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bằng cách tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine, các thành viên trong NATO chỉ đang khiến cuộc xung đột lan rộng, Phó Chủ tịch thứ Nhất Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Dzhabarov cho hay.

EU giải thích lý do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine dù muốn chiến tranh kết thúc
EU giải thích lý do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine dù muốn chiến tranh kết thúc

VOV.VN - Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell nhận định, EU đang chuyển vũ khí cho Ukraine để cuộc xung đột với Nga sẽ không kết thúc theo cách Ukraine bị đánh bại.

EU giải thích lý do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine dù muốn chiến tranh kết thúc

EU giải thích lý do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine dù muốn chiến tranh kết thúc

VOV.VN - Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell nhận định, EU đang chuyển vũ khí cho Ukraine để cuộc xung đột với Nga sẽ không kết thúc theo cách Ukraine bị đánh bại.

Phần còn lại của châu Âu có tiếp bước các nước Baltic từ bỏ khí đốt Nga?
Phần còn lại của châu Âu có tiếp bước các nước Baltic từ bỏ khí đốt Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, 3 nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia đã quyết định chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga.

Phần còn lại của châu Âu có tiếp bước các nước Baltic từ bỏ khí đốt Nga?

Phần còn lại của châu Âu có tiếp bước các nước Baltic từ bỏ khí đốt Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, 3 nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia đã quyết định chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga.

Lý do châu Âu vẫn chưa sẵn sàng đánh vào “huyết mạch” kinh tế Nga
Lý do châu Âu vẫn chưa sẵn sàng đánh vào “huyết mạch” kinh tế Nga

VOV.VN - Châu Âu cam kết sẽ chuẩn bị áp thêm các lệnh trừng phạt cứng rắn nhằm vào Nga nhưng liệu các biện pháp này có thực sự hiệu quả khi EU vẫn chưa sẵn sàng chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga – vốn là huyết mạch của nền kinh tế nước này?

Lý do châu Âu vẫn chưa sẵn sàng đánh vào “huyết mạch” kinh tế Nga

Lý do châu Âu vẫn chưa sẵn sàng đánh vào “huyết mạch” kinh tế Nga

VOV.VN - Châu Âu cam kết sẽ chuẩn bị áp thêm các lệnh trừng phạt cứng rắn nhằm vào Nga nhưng liệu các biện pháp này có thực sự hiệu quả khi EU vẫn chưa sẵn sàng chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga – vốn là huyết mạch của nền kinh tế nước này?

Châu Âu còn “lá bài kinh tế” nào với Nga?
Châu Âu còn “lá bài kinh tế” nào với Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh các nước châu Âu vẫn cố gắng gây sức ép kinh tế lên Nga liên quan đến sự kiện Ukraine, dư luận rất quan tâm liệu cuộc gặp của các Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính EU có thể tìm ra những biện pháp mới, những cách tiếp cận mới để thực hiện mục tiêu này.

Châu Âu còn “lá bài kinh tế” nào với Nga?

Châu Âu còn “lá bài kinh tế” nào với Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh các nước châu Âu vẫn cố gắng gây sức ép kinh tế lên Nga liên quan đến sự kiện Ukraine, dư luận rất quan tâm liệu cuộc gặp của các Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính EU có thể tìm ra những biện pháp mới, những cách tiếp cận mới để thực hiện mục tiêu này.