Lễ Tạ ơn và ngày mua sắm kỷ lục tại Mỹ

Ngày 25/11, người dân Mỹ đã bắt đầu kỷ niệm ngày Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) theo truyền thống.

Đây là một trong những ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm tại Mỹ được tổ chức vào ngày thứ 5 của tuần lễ cuối cùng tháng 11 và kéo dài đến thứ hai tuần sau, nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước và những người đã từng giúp đỡ mình trong cuộc sống. Theo thông lệ, ngày 26/11, một ngày sau ngày Lễ Tạ ơn, là ngày mua sắm kỷ lục của người dân Mỹ.

Mùa mua sắm chính thức bắt đầu khi ngày Lễ Tạ ơn kết thúc và kéo dài đến tận Noel. Ngày thứ 6 sau ngày Lễ Tạ ơn là ngày mua sắm đông nhất trong năm tại Mỹ. Và vào ngày này, các cửa hàng mở cửa từ sáng sớm cho tới tận nửa đêm. Đây cũng là dịp để các nhà kinh doanh tranh thủ tung ra các chiêu khuyến mãi hấp dẫn. Hàng điện tử hay các dụng cụ gia đình, và quần áo là những mặt hàng được ưa chuộng  nhất. Không khi nào người ta lại có thể mua hàng với giá rẻ tới mức kỷ lục, thậm chí có nhiều món hàng giảm giá tới 90%.

Người Mỹ mua sắm kỷ lục trong dịp Lễ Tạ ơn (Ảnh: Getty Images)

Ngày 26/11, các cửa hàng ở các tuyến phố mua sắm đều trang trí rất đẹp, nhằm thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. Đặc biệt, các cửa hàng lớn còn mở cửa suốt ngày đêm. Một khách hàng nói: “ Tôi sẽ tiêu hết số tiền có trong túi mình. Vì tôi hầu như đã không mua gì vào ngày này năm ngoái, do đó tôi có lẽ sẽ tiêu nhiều hơn trong năm nay”.

Năm nay người tiêu dùng tới các cửa hàng mua hàng từ rất sớm, do đó các cửa hàng đều rất bận rộn và nhộn nhịp. Các nhà phân tích kinh tế hi vọng, ngày mua sắm kỷ lục năm nay sẽ thu hút khoảng 138 triệu khách hàng, một dấu hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Những người bán hàng dự kiến đây sẽ là mùa mua sắm tốt nhất kể từ năm 2007 tới nay, và là cơ hội cho những nhà bán lẻ thu được 1 khoản lợi nhuận lớn trong năm.

Trước đó, vào ngày 25/11, người dân Mỹ đã hân hoan đón mừng ngày Lễ Tạ ơn. Tại New York lễ diễu hành bắt đầu từ 9h sáng trên các đường phố ở Mahattan với sự tham gia của hơn 8.000 diễn viên, trong đó có tới khoảng 850 chú hề, 12 ban nhạc, cùng hàng chục quả bóng bay khổng lồ mang nhiều hình tượng. Buổi diễu hành diễn ra trong 3 giờ, và được đông đảo người dân cổ vũ nhiệt liệt. Nhiều người thậm chí đã phải đến từ 7h sáng để có được vị trí tốt nhất, xem buổi diễu hành trong ngày Lễ Tạ ơn.

Nhân dịp này, vào sáng 25/11, Tổng thống Mỹ Obama đã gửi lời chúc người dân Mỹ có 1 Lễ Tạ ơn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, ông Obama nói: Cũng giống như mọi năm, vào ngày Lễ này, gia đình tôi dành 1 chút thời gian để nói lời cảm ơn Chúa đã ban phước lành cho mọi người. Đây không phải là lần đầu tiên người Mỹ đón Lễ Tạ ơn trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhiều bạn bè, người thân của chúng ta vẫn đang vất vả tìm việc làm, do đó chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy sự phục hồi và làm cho nền kinh tế ngày một tiến lên”.

Đồng thời trong thông điệp gửi tới người dân nhân ngày Lễ lớn, ông Obama cũng kêu gọi mọi người hãy đoàn kết, chung sức nhằm giúp đất nước vượt qua suy thoái kinh tế, ổn định chính trị và gìn giữ nền hòa bình thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên