LHQ cảnh báo Iraq vẫn bị đe dọa bởi khủng bố

(VOV) - Cho đến nay, Iraq vẫn bị xem là một trong những chiến trường đẫm máu nhất thế giới.

Ngày 21/3, trong báo cáo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Iraq, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Iraq Martin Kobler cho biết, các hoạt động khủng bố vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của nước này.

Hiện trường một vụ đánh bom xe trong khu phố Zaafaraniya
ở Baghdad ngày 19/3 (Ảnh: Reuters)

Trong báo cáo, ông Kobler kêu gọi các bên tại Iraq cùng nhau nỗ lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng nhân dân cấp tỉnh vào tháng 4 tới. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Iraq cho biết, các phần tử khủng bố vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động bạo lực nhằm kích động xung đột giáo phái, phá hoại sự ổn định của Iraq.

Báo cáo cho biết, từ tháng 11/2012 đến tháng 2/2013, các vụ tấn công khủng bố tại Iraq đã cướp đi sinh mạng của 1.300 người và hơn 3.000 người khác bị thương. Bên cạnh đó, Iraq cũng đã tiếp nhận 120.000 người tị nạn từ Syria.

Ngày 20/3 vừa qua đánh dấu tròn 10 năm Mỹ phát động cuộc chiến Iraq. Tuy nhiên, ngay trong dịp này đã xảy ra một loạt vụ đánh bom nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Baghdad làm hàng chục người chết. Dư luận cho rằng, đã 10 năm trôi qua, song Iraq vẫn tiếp tục rơi vào vòng xoáy của một cuộc khủng hoảng chính trị, tôn giáo và xã hội. Ngay cả khi các lực lượng Mỹ lần lượt rút khỏi Iraq, những hệ lụy từ các cuộc xung đột và bạo lực vẫn biến quốc gia này trở thành một trong những chiến trường đẫm máu nhất thế giới./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 năm qua, Iraq vẫn chưa hết bất ổn
10 năm qua, Iraq vẫn chưa hết bất ổn

(VOV) - Đất nước Iraq còn nhiều bất ổn sau 10 năm Mỹ phát động cuộc chiến.

10 năm qua, Iraq vẫn chưa hết bất ổn

10 năm qua, Iraq vẫn chưa hết bất ổn

(VOV) - Đất nước Iraq còn nhiều bất ổn sau 10 năm Mỹ phát động cuộc chiến.

Bạo lực gia tăng ở Iraq, hàng chục người thiệt mạng
Bạo lực gia tăng ở Iraq, hàng chục người thiệt mạng

Tại thủ đô Baghdad đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công, làm 12 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Bạo lực gia tăng ở Iraq, hàng chục người thiệt mạng

Bạo lực gia tăng ở Iraq, hàng chục người thiệt mạng

Tại thủ đô Baghdad đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công, làm 12 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Nhiều vụ đánh bom ở Iraq, gần 60 người thiệt mạng
Nhiều vụ đánh bom ở Iraq, gần 60 người thiệt mạng

(VOV) -Hiện chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ngày 19/3.

Nhiều vụ đánh bom ở Iraq, gần 60 người thiệt mạng

Nhiều vụ đánh bom ở Iraq, gần 60 người thiệt mạng

(VOV) -Hiện chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ngày 19/3.

Đánh bom hàng loạt tại Iraq, hơn 100 người thương vong
Đánh bom hàng loạt tại Iraq, hơn 100 người thương vong

(VOV) - Các vụ đánh bom xe này diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm Mỹ tiến hành cuộc chiến tại Iraq.

Đánh bom hàng loạt tại Iraq, hơn 100 người thương vong

Đánh bom hàng loạt tại Iraq, hơn 100 người thương vong

(VOV) - Các vụ đánh bom xe này diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm Mỹ tiến hành cuộc chiến tại Iraq.