Bạo lực gia tăng ở Iraq, hàng chục người thiệt mạng

Tại thủ đô Baghdad đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công, làm 12 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Bạo lực lại gia tăng ở Iraq trong bối cảnh sắp tới thời điểm tròn 10 năm kể từ ngày Mỹ phát động cuộc chiến tranh xâm lược quốc gia Trung Đông này (20/3/2003 - 20/3/2013).

Ngày 15/3, tại thủ đô Baghdad đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công, làm 12 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Vụ bạo lực trên xảy ra chỉ một ngày sau các vụ đánh bom liên hoàn và xả súng đẫm máu nhằm vào một khu cơ quan cấp bộ tại Baghdad, làm 18 người thiệt mạng.

Theo các nguồn tin, các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào xe chở 8 nhân viên an ninh đang trên đường trở về đơn vị tại thị trấn Taji, cách thủ đô Baghdad 25 km về phía Bắc.

Trước đó, một số tay súng mặc quân phục đã tấn công nhà riêng của ông Khalil al-Ajili, một lãnh đạo dân quân chống Al-Qaeda của Iraq, làm ông và 3 con trai thiệt mạng.

Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy ít nhất 116.000 dân thường và hơn 4.800 binh sĩ liên quân đã thiệt mạng trong khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ năm 2003 cho tới khi Mỹ rút quân vào năm 2011.

Iraq hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 tới. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở quốc gia này kể từ cuộc bầu cử quốc hội tháng 3/2010. Một số ứng cử viên tham gia tranh cử đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công.

Riêng trong ngày 14/3, một nữ ứng cử viên và chồng của bà đã bị các tay súng sát hại, trong khi một vụ đánh bom nhằm vào một ứng cử viên hội đồng tỉnh, song may mắn người này thoát chết. Trước đó, một ứng cử viên bị bắt cóc cùng với cha và người thân ở miền Bắc Baghdad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom tại Iraq: 130 người thương vong trong 2 ngày
Đánh bom tại Iraq: 130 người thương vong trong 2 ngày

(VOV) - Trong tháng 2 vừa qua, tại Iraq có ít nhất 210 người thiệt mạng và hơn 550 người bị thương trong các vụ tấn công.

Đánh bom tại Iraq: 130 người thương vong trong 2 ngày

Đánh bom tại Iraq: 130 người thương vong trong 2 ngày

(VOV) - Trong tháng 2 vừa qua, tại Iraq có ít nhất 210 người thiệt mạng và hơn 550 người bị thương trong các vụ tấn công.

Iran bắt đầu xuất khẩu khí đốt tới Iraq
Iran bắt đầu xuất khẩu khí đốt tới Iraq

(VOV) - Iraq và Iran, Syria từng ký một biên bản ghi nhớ về xây dựng đường ống dẫn khí đốt qua lãnh thổ 3 nước.

Iran bắt đầu xuất khẩu khí đốt tới Iraq

Iran bắt đầu xuất khẩu khí đốt tới Iraq

(VOV) - Iraq và Iran, Syria từng ký một biên bản ghi nhớ về xây dựng đường ống dẫn khí đốt qua lãnh thổ 3 nước.

Al-Qaeda đứng sau vụ 48 binh sĩ Syria thiệt mạng tại Iraq
Al-Qaeda đứng sau vụ 48 binh sĩ Syria thiệt mạng tại Iraq

(VOV) - Thừa nhận của al-Qaeda làm dấy lên lo ngại về sự phối hợp hoạt động khủng bố của mạng lưới chân rết của al-Qaeda.

Al-Qaeda đứng sau vụ 48 binh sĩ Syria thiệt mạng tại Iraq

Al-Qaeda đứng sau vụ 48 binh sĩ Syria thiệt mạng tại Iraq

(VOV) - Thừa nhận của al-Qaeda làm dấy lên lo ngại về sự phối hợp hoạt động khủng bố của mạng lưới chân rết của al-Qaeda.

Iraq: Đánh bom liều chết làm hơn 40 người thương vong
Iraq: Đánh bom liều chết làm hơn 40 người thương vong

(VOV) -Vụ tấn công nhằm vào một đồn cảnh sát tại thị trấn Dibis, thành phố Kirkuk phía Bắc Iraq.

Iraq: Đánh bom liều chết làm hơn 40 người thương vong

Iraq: Đánh bom liều chết làm hơn 40 người thương vong

(VOV) -Vụ tấn công nhằm vào một đồn cảnh sát tại thị trấn Dibis, thành phố Kirkuk phía Bắc Iraq.

Chiến phí của Mỹ tại Iraq (2003) lên tới 2.200 tỷ USD
Chiến phí của Mỹ tại Iraq (2003) lên tới 2.200 tỷ USD

(VOV) - Con số vượt xa mức Tổng thống Bush con ước tính (50-60 tỷ USD). Ngoài ra còn có tới gần 200.000 người bỏ mạng.

Chiến phí của Mỹ tại Iraq (2003) lên tới 2.200 tỷ USD

Chiến phí của Mỹ tại Iraq (2003) lên tới 2.200 tỷ USD

(VOV) - Con số vượt xa mức Tổng thống Bush con ước tính (50-60 tỷ USD). Ngoài ra còn có tới gần 200.000 người bỏ mạng.

Iran- Iraq đẩy mạnh hợp tác Hải quân
Iran- Iraq đẩy mạnh hợp tác Hải quân

(VOV) - Những năm gần đây, hải quân Iran tăng cường hiện diện tại vùng biển quốc tế để đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu của nước này.

Iran- Iraq đẩy mạnh hợp tác Hải quân

Iran- Iraq đẩy mạnh hợp tác Hải quân

(VOV) - Những năm gần đây, hải quân Iran tăng cường hiện diện tại vùng biển quốc tế để đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu của nước này.

Iraq: Đánh bom ở trung tâm thủ đô Baghdad, 21 người chết
Iraq: Đánh bom ở trung tâm thủ đô Baghdad, 21 người chết

(VOV) -Nguồn tin y tế và an ninh cho biết, trong số 21 người thiệt mạng có đến 6 cảnh sát và 12 dân thường.

Iraq: Đánh bom ở trung tâm thủ đô Baghdad, 21 người chết

Iraq: Đánh bom ở trung tâm thủ đô Baghdad, 21 người chết

(VOV) -Nguồn tin y tế và an ninh cho biết, trong số 21 người thiệt mạng có đến 6 cảnh sát và 12 dân thường.