LHQ cảnh báo nội chiến tại Myanmar nếu các cuộc đối thoại không thành công

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener hôm qua (10/8) cảnh báo về một cuộc nội chiến toàn diện nếu các bên tại Myanmar không tiến hành các cuộc đối thoại thành công về nhiều vấn đề.

Theo bà Christine Schraner Burgener, Myanmar đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề như dịch Covid-19 hay những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Đông Nam Á này. Ngân hàng thế giới dự đoán, GDP của Myanmar giảm 18% trong năm nay, trong khi Tổ chức Lao động quốc tế ước tính có 2,2 triệu việc làm đã bị mất kể từ tháng 1 vừa qua.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Nam Á này: “Myanmar đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ 3. Nhiều gia đình có người nhà bị bệnh và tìm cách tiếp cận với các phương pháp điều trị. Tuy nhiên giá nguồn oxy khẩn cấp và các hàng hóa y tế thiết yếu  khác đang tăng mạnh”.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết đang cố gắng thảo luận với các bên liên quan tại Myanmar để đạt được một giải pháp cho quốc gia này. Bà Christine Schraner Burgener cũng bày tỏ hi vọng Đặc phái viên ASEAN về Myanmar mới được bổ nhiệm sẽ thúc đẩy đối thoại và Liên Hợp Quốc sẵn sàng ủng hộ những nỗ lực của khối để giải quyết khủng hoảng tại Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng kép khiến Myanmar bị nhấn chìm trong "cơn sóng thần" Covid-19
Khủng hoảng kép khiến Myanmar bị nhấn chìm trong "cơn sóng thần" Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia y tế cho rằng, hậu quả tiềm ẩn của bất ổn chính trị là số ca tử vong tại Myanmara có thể lên tới hàng chục nghìn người.

Khủng hoảng kép khiến Myanmar bị nhấn chìm trong "cơn sóng thần" Covid-19

Khủng hoảng kép khiến Myanmar bị nhấn chìm trong "cơn sóng thần" Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia y tế cho rằng, hậu quả tiềm ẩn của bất ổn chính trị là số ca tử vong tại Myanmara có thể lên tới hàng chục nghìn người.

Đặc phái viên ASEAN muốn tiếp cận các bên tại Myanmar
Đặc phái viên ASEAN muốn tiếp cận các bên tại Myanmar

VOV.VN - Nhà ngoại giao Brunei được ASEAN bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Myanmar mong muốn được tiếp cận đầy đủ với tất cả các bên khi đến Myanmar.

Đặc phái viên ASEAN muốn tiếp cận các bên tại Myanmar

Đặc phái viên ASEAN muốn tiếp cận các bên tại Myanmar

VOV.VN - Nhà ngoại giao Brunei được ASEAN bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Myanmar mong muốn được tiếp cận đầy đủ với tất cả các bên khi đến Myanmar.

Bước đi đầu tiên thực thi 5 điểm về Myanmar được quốc tế hoan nghênh
Bước đi đầu tiên thực thi 5 điểm về Myanmar được quốc tế hoan nghênh

VOV.VN - Chỉ định được Đặc phái viên về Mynamar, thúc đẩy ngay lập tức các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar là những điểm chính đạt được để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 54 và các hội nghị liên quan đang diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Bước đi đầu tiên thực thi 5 điểm về Myanmar được quốc tế hoan nghênh

Bước đi đầu tiên thực thi 5 điểm về Myanmar được quốc tế hoan nghênh

VOV.VN - Chỉ định được Đặc phái viên về Mynamar, thúc đẩy ngay lập tức các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar là những điểm chính đạt được để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 54 và các hội nghị liên quan đang diễn ra theo hình thức trực tuyến.