LHQ cảnh báo tình trạng vi phạm nhân quyền ở Đông Ukraine

VOV.VN - Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng, tình trạng vô luật pháp đang ngày càng trở nên trầm trọng ở miền Đông và Nam Ukraine.

Theo BBC, ngày 16/5, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng vi phạm nhân quyền ở khu vực miền Đông Ukraine, nơi các lực lượng ly khai đang đấu tranh đòi quyền tự chủ lớn hơn.

Quân đội Ukraine trong một cuộc giao tranh gần Slavyansk, miền Đông Ukraine (Ảnh: CNN)

BBC dẫn lời bà Navi Pillay, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền cho biết, ngoài "tình trạng xấu đi đáng báo động" về nhân quyền ở miền Đông Ukraine, Liên Hợp Quốc cũng rất quan ngại về những “vấn đề nghiêm trọng” ở Crimea.

Theo bản báo cáo của bà Pillay, đụng độ đẫm máu giữa lực lượng ly khai với quân của Chính phủ lâm thời Ukraine đã khiến hàng chục người chết trong thời gian vừa qua.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cho rằng, tình trạng vô luật pháp đang ngày càng trở nên trầm trọng ở khu vực miền Đông và Nam Ukraine.

Bà Pillay cho biết, những người biểu tình đã bị tấn công và đánh đập, trong khi đó cảnh sát địa phương chỉ khoanh tay đứng nhìn, không có các biện pháp ngăn chặn bạo lực, thậm chí đôi khi còn công khai hợp tác với những kẻ tấn công.

Theo bà Pillay, đã có “một làn sóng bắt cóc và giam giữ bất hợp pháp các nhà báo, nhà hoạt động xã hội, chính trị gia địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế và các thành viên của quân đội”.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình bất ổn ở Ukraine, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 15/5 tuyên bố, Chính phủ lâm thời vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự ở miền Đông nước này, đồng thời khẳng định hoạt động này chỉ chấm dứt khi người biểu tình hạ vũ khí và thả các con tin.

Trong khi đó, Quốc hội Ukraine cùng ngày, với 240 phiếu ủng hộ, đã thông qua luật cho phép tổ chức bầu cử Tổng thống bất chấp tình hình miền Đông vẫn bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên