LHQ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại 17 người Liberia

Đây là những người có quan hệ với cựu Tổng thống Liberia - người đã bị kết án tù vì tiếp tay cho tội ác chiến tranh

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với 17 người Liberia, trong đó có hai người vợ cũ của cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor.

Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor (trái) và vợ Jewel Howard trong ngày cưới được tổ chức năm 1996 (Ảnh: AFP)

Trong thông cáo hôm 25/7, Hội đồng Bảo an cho biết, quyết định sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với 17 cá nhân có quan hệ với ông Taylor. Tuy nhiên thông cáo không đưa ra lý do cho quyết định vừa nêu.

Vào tháng 4 vừa qua, cựu Tổng thống Liberia, Charles Taylor bị một tòa án quốc tế ở Hà Lan kết án 50 năm tù vì đã trợ giúp và tiếp tay cho những tội ác chiến tranh khủng khiếp trong suốt cuộc nội chiến tại Sierra Leone. Đồng thời, Hội đồng Bảo an yêu cầu chính phủ Liberia phong tỏa tài sản của các tội phạm chiến tranh và siết chặt kiểm soát “nguồn kim cương” vốn bị các tổ chức tội phạm sử dụng để tài trợ cho các cuộc xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên