LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

(VOV) - Tuy nhiên, chuyên gia LHQ vẫn chưa thể tới Syria do những bất đồng liên quan đến phạm vi có thể thanh tra.

Trong thông báo mới nhất ra ngày 11/7, Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết đã chấp nhận lời mời của Syria, cử chuyên gia hàng đầu về vũ khí hóa học đến quốc gia này để tìm hiểu thực tế những cáo buộc liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa trong cuộc nội chiến diễn ra ở đây.

Chuyên gia của LHQ sẽ tới Syria để điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học (Ảnh: AFP)

Hai quan chức LHQ sẽ đến Syria là nhà khoa học Thụy Điển Ake Sellstrom và Đại diện cao cấp về giải trừ quân bị của LHQ Angela Kane. Họ sẽ thảo luận về khả năng thực hiện điều tra các khiếu nại lẫn nhau về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Tuy nhiên, thời gian cụ thể của chuyến thăm vẫn chưa được ấn định.

Cho tới nay, đoàn thanh tra về vũ khí hóa học của LHQ đã không thể có mặt ở Syria vì những bất đồng liên quan đến phạm vi các khu vực họ có thể thanh tra.

Những báo cáo trước đó của các chuyên gia nước ngoài đã cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học nhiều lần trong cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua.

Thông báo trên được LHQ đưa ra ngay sau khi Nga cho biết họ đã gửi một báo cáo, trong đó khẳng định phe đối lập ở Syria mới là thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công Aleppo.

Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin cho biết, một nghiên cứu toàn diện các mẫu đất lấy từ vùng chiến sự đã có sự xuất hiện của chất độc hóa học sarin và loại đạn mà phe nổi dậy sử dụng không phải loại đạn được “sản xuất công nghiệp”.

Ngay sau tuyên bố của Nga, Mỹ đã tỏ ra nghi ngờ báo cáo này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Jen Psaki nói: “Chúng tôi mới chỉ nhận được báo cáo sáng nay. Tất nhiên chúng tôi cần thời gian để xem xét nó”.

Bà Jen Psaki nói thêm: “Mỹ nghi ngờ độ tin cậy của báo cáo cho rằng phe đối lập ở Syria đã sử dụng vũ khí hóa học”.

Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov đã lên tiếng bảo vệ báo cáo của phía Nga, và cho rằng các bằng chứng đã được các chuyên gia Nga phân tích nghiêm túc, phù hợp với các tiêu chuẩn của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học quốc tế (OPCW)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an LHQ bế tắc, dân Syria tiếp tục chịu khổ
Hội đồng Bảo an LHQ bế tắc, dân Syria tiếp tục chịu khổ

(VOV) - Phía Nga cho rằng cần mở rộng cứu trợ nhân đạo ra nhiều nơi, trong khi các nước khác cho rằng chỉ nên tập trung vào Homs.

Hội đồng Bảo an LHQ bế tắc, dân Syria tiếp tục chịu khổ

Hội đồng Bảo an LHQ bế tắc, dân Syria tiếp tục chịu khổ

(VOV) - Phía Nga cho rằng cần mở rộng cứu trợ nhân đạo ra nhiều nơi, trong khi các nước khác cho rằng chỉ nên tập trung vào Homs.

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước
Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

(VOV) - Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

(VOV) - Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

Lực lượng đối lập Syria bầu thủ lĩnh mới
Lực lượng đối lập Syria bầu thủ lĩnh mới

(VOV) - Bước đi nhằm chứng tỏ sự thống nhất của phe đối lập, giúp kêu gọi hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa từ bên ngoài.

Lực lượng đối lập Syria bầu thủ lĩnh mới

Lực lượng đối lập Syria bầu thủ lĩnh mới

(VOV) - Bước đi nhằm chứng tỏ sự thống nhất của phe đối lập, giúp kêu gọi hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa từ bên ngoài.

Thủ tướng phe đối lập Syria từ chức
Thủ tướng phe đối lập Syria từ chức

(VOV) - Đã 4 tháng trôi qua nhưng vị “thủ tướng” này không thành lập được “chính phủ”.

Thủ tướng phe đối lập Syria từ chức

Thủ tướng phe đối lập Syria từ chức

(VOV) - Đã 4 tháng trôi qua nhưng vị “thủ tướng” này không thành lập được “chính phủ”.

Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria
Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria

(VOV) - Mục đích của ông Ake Sellstrom tới Damascus để thảo luận về các cáo buộc sử dụng vũ khí bị cấm tại Syria.

Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria

Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria

(VOV) - Mục đích của ông Ake Sellstrom tới Damascus để thảo luận về các cáo buộc sử dụng vũ khí bị cấm tại Syria.

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria
Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nga nói rằng những mẫu phân tích cho thấy có thể lực lượng nổi dậy đã dùng chất sarin, nhưng Mỹ ngay sau đó phản bác điều này.

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nga nói rằng những mẫu phân tích cho thấy có thể lực lượng nổi dậy đã dùng chất sarin, nhưng Mỹ ngay sau đó phản bác điều này.