Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nga nói rằng những mẫu phân tích cho thấy có thể lực lượng nổi dậy đã dùng chất sarin, nhưng Mỹ ngay sau đó phản bác điều này.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 9/7 cho biết, những phân tích khoa học của Nga đã chứng tỏ rằng, quả tên lửa đánh trúng vào ngoại ô thành phố Aleppo của Syria hôm 19/3 vừa qua có chứa nhiều chất độc thần kinh sarin.

Đã có hơn 20 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Khan al-Assal ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria. Cả chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy đều đổ lỗi cho nhau về việc có sử dụng vũ khí hóa học, tuy nhiên cả hai bên đều bác bỏ cáo buộc này.

Quân đội và phe nổi dậy Syria thường xuyên tố cáo lẫn nhau về việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho biết, các chuyên gia của Nga đã tới Khan al-Assal thị sát và lấy một số mẫu vật từ hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa. Những mẫu này sau đó được đem đi phân tích tại một phòng thí nghiệm của Nga đã được Tổ chức cấm vũ khí hạt nhân chứng nhận. 

“Kết quả phân tích rõ ràng chỉ ra rằng, vật liệu quân sự được sử dụng ở Khan al-Assal có chứa đầy sarin và không được sản xuất một cách công nghiệp. Loại vật liệu này không đạt chuẩn về sử dụng hóa chất. Hexogen hiện không được sử dụng trong đạn dược chuẩn. Vì vậy, từ những lý do này có thể tin rằng các tay súng có vũ trang có nhiều khả năng đã sử dụng vũ khí hóa học tại  Khan al-Assal”, ông Vitaly Churkin cho biết.

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ bác bỏ tuyên bố của Nga cho rằng các nhóm nổi dậy ở Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống lại chính phủ hơn 2 năm qua.

Tuyên bố đưa ra ngay sau khi Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin trình lên cơ quan này những bằng chứng cho thấy phe nổi dậy Syria đã dùng chất hóa học sarin trong một trận đánh ngày 19/3.

Người phát ngôn Chính phủ Mỹ Jay Carney cho biết, nước này không có bất cứ bằng chứng nào xác minh rằng có một bên khác ở Syria ngoài chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có khả năng và thực tế đã sử dụng vũ khí hóa học.

Ông Carney nhấn mạnh, nếu Chính phủ Syria thật sự muốn chứng minh Chính phủ không sử dụng vũ khí hóa học thì Tổng thống Assad nên để Liên Hợp Quốc tiếp cận điều tra tại hiện trường và Nga nên đóng vai trò tích cực trong việc thuyết phục Damascus thực hiện điều này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước
Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

(VOV) - Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

(VOV) - Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

Tên lửa Syria trong tư thế sẵn sàng nhằm vào Israel
Tên lửa Syria trong tư thế sẵn sàng nhằm vào Israel

(VOV) - Syria đã chuẩn bị sẵn sàng hệ thống tên lửa đất đối đất Tishreen nhằm vào Israel nếu như Tel Aviv có ý định tấn công Damacus.

Tên lửa Syria trong tư thế sẵn sàng nhằm vào Israel

Tên lửa Syria trong tư thế sẵn sàng nhằm vào Israel

(VOV) - Syria đã chuẩn bị sẵn sàng hệ thống tên lửa đất đối đất Tishreen nhằm vào Israel nếu như Tel Aviv có ý định tấn công Damacus.

Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria
Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria

(VOV) - Mục đích của ông Ake Sellstrom tới Damascus để thảo luận về các cáo buộc sử dụng vũ khí bị cấm tại Syria.

Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria

Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria

(VOV) - Mục đích của ông Ake Sellstrom tới Damascus để thảo luận về các cáo buộc sử dụng vũ khí bị cấm tại Syria.