LHQ kêu gọi nỗ lực đối phó với bệnh sốt rét

Mỗi năm, trên thế giới có 800.000 người chết do bệnh sốt rét

Phát biểu nhân dịp Ngày Thế giới chống bệnh sốt rét 25/4, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi thế giới nâng cao nỗ lực hướng tới mục đích vào năm 2015 toàn thế giới không còn người chết vì căn bệnh nguy hiểm này.

Hiện mỗi năm bệnh sốt rét vẫn giết chết gần 800.000 người trên phạm vi toàn cầu. LHQ đặt mục tiêu xóa bỏ tình trạng này vào năm 2015. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nêu ra 2 yêu cầu thiết yếu để đạt được mục tiêu đó là phải thúc đẩy các biện pháp phòng bệnh trên phạm vi toàn cầu. Thứ hai là tiến hành xét nghiệm kịp thời với những người nghi mắc bệnh để sớm có cách điều trị dứt điểm.

Cũng theo ông Ban Ki-moon, khả năng kháng thuốc của các loại ký sinh trùng sốt rét là thách thức lớn nhất cho công cuộc tiêu diệt loại bệnh nguy hiểm này. Để vượt qua, LHQ kêu gọi có sự hợp tác và triển khai trên phạm vi toàn cầu.

LHQ cũng khẳng định thời gian qua, thế giới đã đạt được nhiều thành công trong nỗ lực phòng, chống, chữa trị bệnh sốt rét. Giám đốc điều hành chương trình Đối tác chống bệnh sốt rét Roll Back, bà Awa Maris Coll-Seck, cho biết: “Hiện nay, 76% người dân trong phạm vi dễ bị mắc bệnh tại châu Phi cận Sahara đã được cấp màn chống muỗi, tỷ lệ tăng rất cao so với mức 5% vào năm 2000. Bệnh sốt rét, từ chỗ là thủ phạm gây tử vong cao nhất cho trẻ dưới 5 tuổi tại châu Phi cận Sahara vào năm 2000, nay xuống vị trí thứ 3. Trong vòng 10 năm qua, ít nhất 43 quốc gia đã giảm được 50% số người mắc bệnh sốt rét”.

Sốt rét là một trong những nguyên nhân đi đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt ở khu vực châu Phi cận Sahara, nơi trung bình cứ 45 giây lại có một em bé chết vì căn bệnh này. Ở một số nước, thậm chí, số lượng trẻ chết vì sốt rét chiếm tới 1/5 tỷ lệ tử vong ở trẻ em.

Thiệt hại kinh tế do bệnh sốt rét cũng rất cao, lên tới 12 tỷ USD/năm ở châu Phi. Ở những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, bệnh sốt rét còn làm thâm hụt tới 1,3% tổng sản phẩm quốc nội. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi các nhà tài trợ và các đối tác quốc tế tăng đầu tư cho cả các chương trình chữa trị cũng như nghiên cứu, phòng chống bệnh sốt rét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên