LHQ kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng người tị nạn Afghanistan

VOV.VN- Một quan chức của Liên Hợp Quốc ngày 27/2 đã kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng của hơn 2,5 triệu người tị nạn Afghanistan sống tại Pakistan.

Ông George Okoth-Obbo, Trợ lý Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, cho biết, tổ chức này đang có các cuộc thảo luận với Chính phủ Pakistan để giúp giải quyết tình trạng của người tị nạn Afghanistan ở nước này.

Người tị nạn Afghanistan tại Pakistan. Ảnh AP

"Chúng tôi đang hài lòng với kết quả các cuộc thảo luận với Chính phủ Pakistan về tình trạng của những người tị nạn đến từ Afghanistan. Các nội dung được đề cập đến là về việc tiếp tục gia hạn thẻ cư trú và việc đăng ký thẻ cư trú cho người tị nạn Afghanistan”, ông Okoth-Obbo nói.

Trong khi đó, những người Afghanistan nói rằng, họ thường bị cảnh sát Pakistan gây khó khăn bởi thẻ cư trú hết hạn.

Một người dân Afghanistan sống tại Pakistan từ năm 1978 cho biết: “Những người Pakistan đã làm cho chúng tôi có cảm giác như sống tại đất nước của mình.

Chúng tôi chưa bao giờ quên sự hiếu khách của họ. Nhưng bây giờ tình cảm của tôi với Pakistan đã giảm chút ít vì thẻ cư trú. Đi đến đâu tôi cũng bị từ chối với lý do thẻ của tôi hết hạn”.

Trong khi châu Âu vật lộn với cuộc khủng hoảng di cư từ Syria, Iraq…. thì nhiều người tại Afghanistan đã chạy sang Pakistan tị nạn để chạy trốn chiến tranh.

Cuối năm ngoái, thẻ cư trú của hơn 1,5 triệu người Afghanistan tại Pakistan hết hạn. Ngoài ra, còn khoảng 1 triệu người Afghanistan khác nữa chưa có thẻ cư trú tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh cuộc sống bình yên ở Afghanistan trước chiến tranh
Những hình ảnh cuộc sống bình yên ở Afghanistan trước chiến tranh

VOV.VN - Bộ ảnh về một Afghanistan bình yên đã được tiến sỹ Bill Podlich chụp lại vào những năm 1960, trước khi đất nước này bị giày xéo bởi chiến tranh.

Những hình ảnh cuộc sống bình yên ở Afghanistan trước chiến tranh

Những hình ảnh cuộc sống bình yên ở Afghanistan trước chiến tranh

VOV.VN - Bộ ảnh về một Afghanistan bình yên đã được tiến sỹ Bill Podlich chụp lại vào những năm 1960, trước khi đất nước này bị giày xéo bởi chiến tranh.

Liên Hợp Quốc lên án việc bắt trẻ em làm lính tại Afghanistan
Liên Hợp Quốc lên án việc bắt trẻ em làm lính tại Afghanistan

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 17/2 lên án các bên trong cuộc xung đột Afghanistan sử dụng trẻ em làm binh lính.

Liên Hợp Quốc lên án việc bắt trẻ em làm lính tại Afghanistan

Liên Hợp Quốc lên án việc bắt trẻ em làm lính tại Afghanistan

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 17/2 lên án các bên trong cuộc xung đột Afghanistan sử dụng trẻ em làm binh lính.

13 người thương vong sau vụ đánh bom gần đại sứ quán Nga ở Afghanistan
13 người thương vong sau vụ đánh bom gần đại sứ quán Nga ở Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra hôm nay (20/1) gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan.

13 người thương vong sau vụ đánh bom gần đại sứ quán Nga ở Afghanistan

13 người thương vong sau vụ đánh bom gần đại sứ quán Nga ở Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra hôm nay (20/1) gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan.

LHQ: Số dân Afghanistan thương vong tăng kỷ lục trong năm 2015
LHQ: Số dân Afghanistan thương vong tăng kỷ lục trong năm 2015

VOV.VN - Số dân thường Afghanistan thương vong trong năm 2015 đã chạm ngưỡng kỷ lục, với hơn 11.000 người.

LHQ: Số dân Afghanistan thương vong tăng kỷ lục trong năm 2015

LHQ: Số dân Afghanistan thương vong tăng kỷ lục trong năm 2015

VOV.VN - Số dân thường Afghanistan thương vong trong năm 2015 đã chạm ngưỡng kỷ lục, với hơn 11.000 người.