LHQ kêu gọi thế giới trợ giúp Ethiopia

LHQ cho biết, Ethiopia cần hơn 234 triệu USD để đối phó với hạn hán, và nước này mới chỉ nhận được 77% trong tổng số tiền.

Ngày 9/7, Cơ quan điều phối về cứu trợ khẩn cấp của LHQ đã kêu gọi thực hiện giải pháp dài hạn, nhằm giúp Ethiopia khắc phục ảnh hưởng của tình trạng hạn hán tồi tệ đang hoành hành tại nước này.

Phó Tổng Thư ký LHQ, đồng thời là điều phối viên về cứu trợ khẩn cấp Valerie Amos, đã đưa ra kêu gọi này khi tới thăm thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Bà Amos nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện một kế hoạch dài hạn, giúp người dân Ethiopia có thể tiếp cận tốt hơn nguồn nước sạch, dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục…  

Theo thống kê của LHQ, có hơn 10 triệu người dân Ethiopia đang phải hứng chịu ảnh hưởng từ đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm qua tại nước này. Trước tình hình này, LHQ kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế tăng viện trợ nhân đạo cho Ethiopia. 

Phó Tổng Thư ký LHQ Amos cũng cho rằng, cần phải đảm bảo an ninh tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nền bởi hạn hán của Ethiopia, để những cơ quan nhân đạo quốc tế có thể tiếp cận và hỗ trợ người dân tại đây. Bà Amos đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn và thảo luận về kế hoạch đảm bảo an ninh cho các tổ chức nhân đạo tại những vùng bất ổn nhất tại Ethiopia.

Cơ quan cứ trợ khẩn cấp LHQ cho biết, hiện 3,2 triệu người dân Ethiopia đang phải sống phục thuộc vào nguồn viện trợ lương thực nhân đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên