LHQ tìm đặc phái viên mới trong bối cảnh giao tranh ác liệt tại Syria

Theo giới ngoại giao, việc bổ nhiệm ông Brahimi, 78 tuổi, một nhà ngoại giao kỳ cựu người Algeria có thể sớm được công bố vào tuần tới.

Trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại các thành phố ở Syria, nhất là Aleppo, Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab đang đẩy mạnh tham vấn để bổ nhiệm đặc phái viên mới thay thế ông Kofi Annan sẽ mãn nhiệm vào ngày 31/8. Trong khi đó, phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nhà ngoại giao Lakhdar Brahimi có khả năng sẽ là người kế nhiệm ông Kofi Annan làm đặc phái viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Arab tại Syria (Ảnh: Reuters)

Vẫn cần có một đặc phái viên để giúp chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, sau khi Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan tuyên bố từ chức. Đó là thông điệp được Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Gerard Araud đưa ra trong buổi họp báo diễn ra ngày 10/8.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc khi nào ông hy vọng một đặc phái viên được bổ nhiệm, Đại sứ Araud nói: Theo hiểu biết của tôi, đặc phái viên mới sẽ được bổ nhiệm vào thứ Hai hoặc thứ Ba tới. Đến thời điểm này, Kế hoạch hoà bình sáu điểm chỉ là ‘trò chơi’ ở thành thị và là văn kiện duy nhất đã được tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an chấp thuận”.

Cùng ngày, cựu Ngoại trưởng Algeria Lakhdar Brahimi, người dự kiến giữ cương vị đặc phái viên hòa bình chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria thay ông Annan, kêu gọi Hội đồng Bảo an đoàn kết để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Trong một tuyên bố, ông Brahimi nêu rõ, Hội đồng Bảo an và các quốc gia khu vực phải đoàn kết để bảo đảm rằng, một tiến trình chính trị có thể tiến hành càng sớm càng tốt. Các nhà lãnh đạo thế giới không thể tiếp tục chia rẽ nữa.

Tuyên bố của ông Brahimi không đề cập khả năng ông sẽ thay thế đặc phái viên chung Annan, người sẽ kết thúc nhiệm vụ của mình vào ngày 31/8 tới. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao, việc bổ nhiệm ông Brahimi, 78 tuổi, có thể sớm được công bố vào tuần tới.

Trong khi cộng đồng quốc tế chờ đợi một gương mặt mới đem đến hy vọng mới cho việc giải quyết vấn đề Syria, cuộc khủng hoảng này vẫn tiếp diễn với những cuộc giao tranh không ngừng giữa quân chính phủ ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad với quân chống đối.

Tại thành phố Aleppo, quân chính phủ đã giành được quyền kiểm soát ở quận quan trọng Salaheddin, nhưng quân chống đối tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng. Nhóm phiến quân có tên gọi “Quân đội Syrria Tự do” tuyên bố đang tập hợp lực lượng và chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn vào trung tâm Aleppo.     

Trong khi đó, phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bộ Ngoại giao Anh thông báo, London sẽ chuyển cho lực lượng chống đối ở Syria thêm 5 triệu bảng (hơn 7,8 triệu USD) để mua sắm trang thiết bị liên lạc cũng như thuốc men sử dụng trong cuộc chiến chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.

Phát biểu tại buổi họp báo vào tối 10/8, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố:“Về nguyên tắc, sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ bao gồm thiết bị liên lạc, để giúp các nhà hoạt động chính trị vượt qua sự phong toả liên lạc của chính quyền và đảm bảo thông điệp của họ đến được với thế giới bên ngoài. Sự giúp đỡ của chúng tôi nhiều khả năng bao gồm điện thoại di động, điện thoại vệ tinh và thiết bị vô tuyến”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên