LHQ xác nhận: Hòa đàm về Syria chính thức khởi động vào ngày 14/3

VOV.VN - Các cuộc hòa đàm về Syria sẽ chính thức bắt đầu vào đầu tuần tới tại Geneva, Thụy Sỹ.

Đây là xác nhận của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura. 

Theo ông Mistura, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Syria và đại diện các phe đối lập ở Syria sẽ nối lại vào ngày 14/3 khi các phái đoàn sẽ đến Geneva trong vài ngày tới.

Quang cảnh cuộc đàm phán hòa bình về Syria. Ảnh Reuters

Cuộc đàm phán lần này sẽ tập trung vào việc xây dựng một chính phủ chuyển tiếp ở Syria, xúc tiến các cuộc bầu cử và tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới ở Syria. 

Tuyên bố của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria là bằng chứng xác thực nhất cho thấy, cuộc hòa đàm về Syria đã chính thức được khởi động, mở ra cơ hội mang lại một giải pháp hòa bình lâu dài cho Syria. 

Chỉ ít giờ trước đó, ông Mistura vẫn còn chưa xác định về thời điểm tổ chức vòng đàm phán hòa bình này, cho rằng, sự kiện này sẽ không diễn ra trước ngày 24/3 tới. 

Cuộc hòa đàm Syria do Liên Hợp Quốc  bảo trợ ban đầu dự kiến nối lại vào ngày 7/3 tại Geneva, song sau đó tiếp tục bị hoãn do những nguyên nhân về kỹ thuật và hậu cần cũng như để thỏa thuận ngừng bắn được thực thi hiệu quả hơn.  

Vòng hòa đàm đầu tiên về tình hình Syria đã thất bại năm 2014, với điểm mấu chốt khó được các bên thống nhất trong các cuộc đàm phán là số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Các cuộc biểu tình nổ ra hồi đầu năm 2011 nhằm kêu gọi ông Assad từ chức sau đó đã biến thành xung đột đẫm máu, khiến hơn 270.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong hơn 5 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình Syria đang đi đúng hướng sau lệnh ngừng bắn
Tình hình Syria đang đi đúng hướng sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn tại Syria do Nga và Mỹ đề xuất được thực thi hơn một tuần qua đã tạo ra sự tin tưởng về khả năng giải quyết triệt để vấn đề Syria. 

Tình hình Syria đang đi đúng hướng sau lệnh ngừng bắn

Tình hình Syria đang đi đúng hướng sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn tại Syria do Nga và Mỹ đề xuất được thực thi hơn một tuần qua đã tạo ra sự tin tưởng về khả năng giải quyết triệt để vấn đề Syria. 

Thế giới 24h: “Khủng bố tuồn vào Syria từ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ”
Thế giới 24h: “Khủng bố tuồn vào Syria từ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ”

VOV.VN - Hãng thông tấn Syria đã công bố bằng chứng về việc lực lượng khủng bố xâm nhập vào nước này từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế giới 24h: “Khủng bố tuồn vào Syria từ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ”

Thế giới 24h: “Khủng bố tuồn vào Syria từ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ”

VOV.VN - Hãng thông tấn Syria đã công bố bằng chứng về việc lực lượng khủng bố xâm nhập vào nước này từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ lập 2 căn cứ không quân ở phía Bắc Syria
Mỹ lập 2 căn cứ không quân ở phía Bắc Syria

VOV.VN - Hiện vẫn chưa rõ quy mô lực lượng Mỹ đang có mặt cũng như mục đích sử dụng các căn cứ này như thế nào.

Mỹ lập 2 căn cứ không quân ở phía Bắc Syria

Mỹ lập 2 căn cứ không quân ở phía Bắc Syria

VOV.VN - Hiện vẫn chưa rõ quy mô lực lượng Mỹ đang có mặt cũng như mục đích sử dụng các căn cứ này như thế nào.

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria
“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

VOV.VN - "Bộ trưởng chiến tranh" của IS Al-Shishani có thể đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 4/3.

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

VOV.VN - "Bộ trưởng chiến tranh" của IS Al-Shishani có thể đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 4/3.