LHQ yêu cầu điều tra tội ác chiến tranh tại Syria

(VOV) - LHQ lên án vụ đánh bom đẫm máu vừa qua tại Damascus là một “tội ác chiến tranh”.

Liên Hợp Quốc ngày 22/2 đã yêu cầu mở một cuộc điều tra về các “tội ác chiến tranh” tại Syria, sau khi xảy ra một vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô Damascus trước đó 1 ngày làm 100 người thiệt mạng và 250 người bị thương. Trong khi đó, triển vọng về đàm phán hòa bình giữa chính phủ và phe đối lập dường như vẫn rất “xa vời” khi mà phe đối lập kiên quyết yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực và coi đây là điều kiện tiên quyết để đối thoại.

Lực lượng an ninh Syria trợ giúp người bị thương sau một vụ nổ lớn làm rung chuyển trung tâm Damascus hôm 21/2 (Ảnh: AP)

Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi đã lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Damascus vừa qua là một "tội ác chiến tranh". Ông đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thành lập một nhóm điều tra quốc tế độc lập về "các tội ác tương tự" tại Syria. Hiện cả chính phủ của Tổng thống al-Assad và phe đối lập đều cho rằng vụ tấn công trên do "các phần tử khủng bố" tiến hành.

Nhiều nước cũng lên án hành động tội ác trên. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về an ninh và đối ngoại, bà Catherine Ashton coi đây là "hành động dã man không thể biện minh", đồng thời nhấn mạnh cần một tiến trình chính trị đáng tin cậy để chấm dứt tình trạng đổ máu tại Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng chỉ trích vụ tấn công, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan sớm thực hiện ngừng bắn và bắt đầu cuộc đối thoại chính trị để lập lại hòa bình và ổn định tại Syria.

Trong bối cảnh bạo lực đổ máu tại Syria chưa có dấu hiệu lắng dịu, thì một cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập mà lâu nay dư luận trông đợi vẫn chưa thể triển khai. Phe đối lập tiếp tục giữ lập trường cứng rắn khi yêu cầu Tổng thống al-Assad phải từ bỏ quyền lực và coi đây là điều kiện để đàm phán với chính phủ.

Phát biểu sau khi Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập kết thúc 2 ngày họp vừa qua tại Cairo, Ai Cập, phát ngôn viên của tổ chức này Walid al-Bonni thúc giục cộng đồng quốc tế nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay: “Chúng tôi cần sự bảo đảm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Nga và Mỹ, cũng như sự hợp tác tích cực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị hiện nay”.

Tại cuộc họp này, phe đối lập quyết định sẽ thành lập chính phủ riêng để điều hành các khu vực mà quân nổi dậy đang chiếm đóng. Theo kế hoạch, các thủ lĩnh Liên minh Dân tộc Syria sẽ nhóm họp vào ngày 2/3 tới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để chọn ra một thủ tướng có thể lãnh đạo chính phủ riêng giải quyết các vấn đề hiện nay.

Cũng tại cuộc họp, Liên minh Dân tộc Syria thông báo sẽ không tham gia hội nghị "Những người bạn của Syria" tại Rome, Italy, vào tháng 3 tới cũng như các cuộc gặp dự kiến tại Nga và Mỹ nhằm phản đối việc quốc tế không lên án "các tội ác hàng ngày chống lại nhân dân Syria".

Trước đó, Nga và Liên đoàn Arab đã đề xuất làm trung gian đàm phán giữa phe đối lập ở Syria và chính quyền của Tổng thống Assad nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay ở quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã mời thủ lĩnh đối lập ở Syria al-Khatib sang thăm Nga, động thái được xem là bước đột phá có thể mở đường tiến tới một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Damascus tan hoang sau vụ đánh bom liều chết
Hình ảnh Damascus tan hoang sau vụ đánh bom liều chết

(VOV) - Cho đến nay, đã có ít nhất 53 người chết, 237 người bị thương, đa phần đều là dân thường. 

Hình ảnh Damascus tan hoang sau vụ đánh bom liều chết

Hình ảnh Damascus tan hoang sau vụ đánh bom liều chết

(VOV) - Cho đến nay, đã có ít nhất 53 người chết, 237 người bị thương, đa phần đều là dân thường. 

Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ
Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ

Dự kiến, phe đối lập Syria sẽ họp vào ngày 2/3 tới để chọn ra người đứng đầu chính quyền.

Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ

Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ

Dự kiến, phe đối lập Syria sẽ họp vào ngày 2/3 tới để chọn ra người đứng đầu chính quyền.

Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria
Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria

(VOV) -Theo Ngoại trưởng Nga, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ phản đối việc lên án các vụ tấn công khủng bố mà không kèm theo điều kiện

Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria

Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria

(VOV) -Theo Ngoại trưởng Nga, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ phản đối việc lên án các vụ tấn công khủng bố mà không kèm theo điều kiện

Syria: Các tay súng bộ tộc thả tự do cho hơn 200 người
Syria: Các tay súng bộ tộc thả tự do cho hơn 200 người

(VOV) -Động thái này phần nào giúp xoa dịu những căng thẳng leo thang trong khu vực.

Syria: Các tay súng bộ tộc thả tự do cho hơn 200 người

Syria: Các tay súng bộ tộc thả tự do cho hơn 200 người

(VOV) -Động thái này phần nào giúp xoa dịu những căng thẳng leo thang trong khu vực.