Libya kêu gọi lực lượng vũ trang giải quyết xung đột giáo phái

Chủ tịch Quốc hội Libya Mohamed al-Megarief kêu gọi lực lượng vũ trang vào cuộc để bảo vệ đất nước.  

Ngày 25/8, tân Chủ tịch Quốc hội Libya Mohamed al-Megarief lên án hàng loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào các đền thờ nhà thờ Hồi giáo.

Các tay súng ở Libya đang chuẩn bị cho một cuộc giao tranh với lực lượng đối lập ở Zuwara (Ảnh: Reuters)

Đây là vụ việc lớn nhất gây phức tạp tình hình tại quốc gia Bắc Phi này vừa bắt đầu ổn định trở lại sau khủng hoảng chính trị bùng phát đầu năm 2011. Chủ tịch Quốc hội Libya kêu gọi lực lượng vũ trang vào cuộc để bảo vệ đất nước và gìn giữ thành quả của cuộc cách mạng đã lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Ông Mohamed al-Megarief cho biết: “Đất nước giàu lòng nhân ái của chúng ta đã phải trải qua nhiều nỗi đau và nhưng biến cố đáng tiếc, cướp đi sinh mạng của biết bao người dân vô tội. Các cuộc tấn công vừa qua lại phá hủy thêm tài sản cá nhân cũng như những di sản lịch sử vô giá của đất nước này. Hành động này là không thể chấp nhận được vì đi ngược lại tôn giáo, tín ngưỡng và luật pháp của chúng ta. Đáng buồn là một vài kẻ tấn công lại thuộc lực lượng vũ trang. Vì thế, Quốc hội kêu gọi lực lượng vũ trang thực hiện nghĩa vụ của họ là bảo vệ đất nước.”

Trước đó, các tay súng đã tấn công vào lăng mộ của dòng hồi giáo Sufi ở ngay trung tâm thủ đô Tripoli. Đây là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào khu di tích của dòng Hồi giáo Sufi trong vòng 2 ngày qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên