Libya mở cửa trở lại sân bay quốc tế ở Tripoli

Sân bay quốc tế Tripoli đã có hệ thống ra-đa mới và các vấn đề kỹ thuật đã được giải quyết để nối lại các chuyến bay thương mại

Ngày 7/11, Libya đã mở cửa trở lại sân bay quốc tế ở thủ đô Tripoli, một tuần sau khi Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc chiến dịch quân sự tại quốc gia Bắc Phi này.

Trước đó, NATO tuyên bố chấm dứt việc thực hiện lệnh cấm bay tại Libya vào ngày 31/10, bất chấp việc Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya đề nghị NATO kéo dài sứ mệnh này.

Ông Al-Akhdar, người phụ trách an ninh tại sân bay quốc tế Tripoli cho biết: “Tôi muốn thông báo rằng sân bay quốc tế Tripoli đã hoạt động bình thường trở lại. Đối với các chuyến bay quốc tế, chúng tôi bắt đầu thực hiện một chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là một chuyến bay từ Cairo, Ai Cập”.

Ông Al-Akhdar cho biết, sân bay quốc tế Tripoli đã có hệ thống ra-đa mới và các vấn đề kỹ thuật đã được giải quyết để nối lại các chuyến bay thương mại. Sau Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, ít nhất 8 chuyến bay quốc tế tiếp theo sẽ được nối lại trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên