Libya sẽ không dẫn độ kẻ đánh bom tại Lockerbie

Abdel Baset al-Megrah đã bị xét xử và kết án tại Scotland vì âm mưu nổ bom chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am trên bầu trời Scotland.

Ngày 28/8, lực lượng đối lập của Libya tuyên bố sẽ không dẫn độ người đàn ông bị kết án trong các vụ nổ bom chiếc máy bay trên bầu trời Lockerbie, Scotland làm 270 người thiệt mạng.

Phát biểu trước báo chí tại thủ đô Tripoli, Mohammed al-Alagi - Bộ trưởng Tư pháp Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp của phe đối lập tại Libya nói rằng, Abdel Baset al-Megrah đã bị xét xử và kết án tại Scotland vì âm mưu nổ bom chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am trên bầu trời Scotland.

Ông Mohammed al-Alagi cho biết, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp sẽ không dẫn độ các công dân Libya như nhà lãnh đạo Gaddafi đã làm. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ không giao bất kỳ công dân Libya nào cho phương Tây. Megrah đã bị xét xử 1 lần và sẽ không bị xét xử lại. Yêu cầu đó của Mỹ đối với một quốc gia khác là vô lý, chúng tôi sẽ không giao bất kỳ công dân nào của Libya cho nước khác như chính quyền của ông Gaddafi”.

Nhà chức trách Scotland đã trả tự do cho al-Megrah năm 2009 khi ông ta đã ngồi từ được 8 năm vì lý do nhân đạo. Các bác sỹ nói rằng, ông ta bị ung thư và chỉ còn sống được mấy tháng nữa. Tuy nhiên hiện nay ông này vẫn còn sống.

Quyết định trả tự do cho ông ta gây phẫn nộ cho những thân nhân các nạn nhân vụ nổ bom Lockerbie, hầu hết những nạn nhân là người Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên