Libya: Tiếp tục giao tranh tại thủ đô Tripoli

Khoảng 40 tay súng ủng hộ ông Gaddafi vừa tuần hành vừa nổ súng trên các tuyến phố họ đi qua. 

Giao tranh lại bùng phát, giữa lực lượng của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) cầm quyền tại Libya và các tay súng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Gaddafi, tại thủ đô Tripoli của đất nước Bắc Phi này.

Theo các nguồn tin địa phương, ngày 14/10, khoảng 40 tay súng ủng hộ ông Gaddafi đã tìm cách treo cờ của chế độ cũ tại khu vực Abu Salim, ở phía Nam Tripoli. Những người này vừa tuần hành vừa nổ súng trên các tuyến phố họ đi qua.  

Giao tranh nổ ra ngay sau đó, và lực lượng của NTC đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới Abu Salim, đồng thời thiết lập các trạm kiểm tra an ninh tại nhiều khu vực tại thủ đô, để ngăn chặn các tay súng chống đối.

Người phát ngôn NTC, ông Anis al-Sharif, cho biết đã bắt giữ 15 tay súng chống đối.

Trong khi đó, nguồn tin của Tân hoa xã, giao tranh cũng xảy ra tại khu vực al-Hadba ở Tây Nam Tripoli. Có tin nói rằng, đấu súng đã diễn ra tại một số địa điểm khác ở thủ đô, khiến ít nhất 3 người chết cùng khoảng 30 người bị thương.

Đây là những vụ giao tranh lớn đầu tiên giữa lực lượng của NTC với những phần tử trung thành với chế độ cũ tại Tripoli, kể từ khi hội đồng này giành được thủ đô cách đây khoảng 2 tháng.

Giao tranh tại Tripoli xảy ra trong lúc lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi, đang cố thủ tại thành phố Sirte, đã tổ chức phản công, đẩy lùi lực lượng NTC khỏi nhiều vị trí đã chiếm được trước đó.

Nguồn tin bệnh viện cho biết, ít nhất 4 người thiệt mạng và 46 người bị thương trong các cuộc đấu súng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên