Libya triển khai lính tại Thủ đô sau vụ nổ súng đẫm máu
VOV.VN - Các lực lượng an ninh Libya đã thiết lập hàng chục chốt chặn và các trạm kiểm tra an ninh nhiều khu vực trong thành phố.
Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng Libya, ngày 18/11, hàng ngàn lính vũ trang thuộc 5 đơn vị trực thuộc các lực lượng vũ trang Libya đã tiến vào thủ đô Tripoli, triển khai bảo vệ các vị trí trọng yếu trong thành phố.
Theo các nguồn tin tại Tripoli, các lực lượng an ninh Libya đã thiết lập hàng chục chốt chặn và các trạm kiểm tra an ninh tại nhiều khu vực khác nhau trong thành phố. Cùng với việc triển khai lực lượng, Bộ Quốc phòng Libya đã kêu gọi toàn thể người dân hợp tác với các lực lượng vũ trang trong nỗ lực bình ổn tình hình an ninh tại thủ đô.
Quyết định triển khai quân đội tại Tripoli được Bộ Quốc phòng Libya đưa ra sau sự kiện nổ súng đẫm máu vào những người biểu tình phản đối các nhóm vũ trang tự xưng tại quận Gharghour, phía đông Tripoli, hôm qua thứ 6 tuần trước.
Quân đội Libya - Ảnh: AFP |
Vụ nổ súng và kéo theo nó là các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Libya và các tay súng thuộc Lữ đoàn "Mãnh hổ", đã cướp đi mạng sống của hơn 40 người và khiến hơn 400 người khác bị thương; đồng thời làm dấy lên những quan ngại sâu sắc của dư luận trong và ngoài Libya về sự hiện diện của các nhóm vũ trang tự xưng tại thủ đô Tripoli.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Aljazera đêm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Libya Khaled Al Sharif khẳng định, việc triển khai lực lượng quân đội bảo vệ thủ đô Tripoli đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng và đặc biệt là các lực lượng cách mạng Libya.
Ông Sharif tuyên bố: "Việc triển khai quân đội ở Tripoli hôm nay đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các lực lượng cách mạng tại đây. Các lực lượng cách mạng đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ các lực lượng vũ trang thực thi nhiệm vụ bình ổn và duy trì an ninh tại thủ đô".
Theo các nguồn tin khác nhau, cho đến tối 18/11, nhiều nhóm vũ trang không thuộc lực lượng quân đội và cảnh sát Lybia, đã rời khỏi thủ đô Tripoli. Trong đó, khoảng 2.000 xe quân sự được cho là của Lữ đoàn "Mãnh hổ" thuộc thành phố Misratah và có trụ sở ở quận Gharghour, đã rời khỏi Tripoli và hướng về thành phố Misratah.
Tuy nhiên, cũng theo các nguồn tin này, còn khá nhiều các nhóm vũ trang chưa chịu rời khỏi Tripoli, phớt lờ yêu cầu của Chính phủ Libya về việc chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của các nhóm vũ trang không trực thuộc quân đội và cảnh sát Libya tại thủ đô Tripoli./.