Libya xác nhận Thủ tướng dưới thời Gaddafi đã bị dẫn độ về nước

Đây là cựu quan chức đầu tiên của chính quyền Gaddafi bị dẫn độ về nước để xét xử.

Ngày 24/6, Thủ tướng Libya Abdurrahim El-Keib xác nhận rằng, ông al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi, Thủ tướng dưới thời chính quyền Muammar Gaddafi đã được dẫn độ từ Tunisia về thủ đô Tripoli của Libya. Đây là cựu quan chức đầu tiên của chính quyền Gaddafi bị dẫn độ về nước để xét xử, kể từ sau khi chính quyền Gaddafi bị lật đổ hồi năm ngoái.

Cựu Thủ tướng al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi đã bị dẫn độ về Lybia (Ảnh: Reuters)
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tripoli, Thủ tướng El-Keib cho biết: “Theo thoả thuận hợp tác về tư pháp giữa Libya và Tunisia năm 1961, chính phủ Libya đã tiếp nhận ông al-Mahmoudi, người bị truy nã trên toàn thế giới. Chính phủ Libya khẳng định bị cáo sẽ được xét xử công bằng, phù hợp với các quy định của đất nước chúng tôi cũng như của quốc tế trên cơ sở tôn trọng quyền con người”.

Trước đó, chính phủ Libya yêu cầu Tunisia và một số nước khác dẫn độ các cựu quan chức dưới thời chính quyền Gaddafi về Libya để xét xử, đồng thời cho rằng điều này thể hiện chủ quyền quốc gia của nước này.

Ngày 5/6, chính quyền Libya đã bắt đầu xét xử các quan chức dưới thời cựu Tổng thống Gaddafi. Người đầu tiên bị xét xử là ông Buzeid Dorda - cựu Giám đốc cơ quan tình báo. Ông này đã bị cáo buộc 6 tội danh, trong đó có tội danh sử dụng quyền hạn ra lệnh tàn sát dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên