Liên đoàn Arab, EU hối thúc Tổng thống Syria “ra đi”

Việc gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Assad để dọn đường cho một quá trình chuyển giao hoà bình tại Syria.

Các nước Liên đoàn Arab ngày 23/7 gia tăng sức ép kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad sớm từ bỏ quyền lực để đổi lấy một “sự ra đi an toàn đối với ông và gia đình”.

Trong thông cáo kết thúc cuộc họp tại thủ đô Doha công bố rạng sáng 23/7, Ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arab khẳng định, sáng kiến này là nhằm “chấm dứt tình trạng đổ máu, bảo về sự đoàn kết của Syria và đảm bảo một quá trình chuyển giao hòa bình tại nước này”, một thành viên của Liên đoàn Arab cho biết.

Liên đoàn Arab cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc sửa đổi sứ mệnh của phái viên quốc tế Kofi Annan để sứ mệnh này tập trung vào sự ra đi của Tổng thống Assad và một quá trình chuyển giao hòa bình.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Nabil Elaraby sẽ tới Nga và Trung Quốc để thông báo kết quả cuộc họp tại Doha. Nga và Trung Quốc là 2 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết đối với các dự thảo nghị quyết do phương Tây soạn thảo cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria. Các nước Liên đoàn Arab cũng đồng thời yêu cầu tổ chức cuộc họp bất thường tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc để thiết lập các khu vực an ninh và hành lang nhân đạo tại Syria.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu cùng ngày quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria và tăng cường kiểm soát lệnh cấm vận vũ khí với nước này nhằm gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Assad. Theo đó, Liên minh châu Âu đã bổ sung thêm 26 đối tượng và 3 thực thể vào danh sách đen của khối này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên