Liên Hợp Quốc bầu Chủ tịch Đại hội đồng và cơ quan chủ chốt

VOV.VN - Ngày 7/6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu kín bầu 18 thành viên Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ (ECOSOC) nhiệm kỳ 2022-2024, bầu bổ sung 4 thành viên ECOSOC theo thoả thuận chia sẻ nhiệm kỳ với một số thành viên hiện tại và bầu vị trí Chủ tịch Khóa 76 Đại hội đồng LHQ.

Theo kết quả bỏ phiếu, ECOSOC nhiệm kỳ 2022-2024 sẽ có các thành viên mới gồm Afghanistan, Ấn Độ, Kazakhstan, Oman, Côte d’Ivoire, Eswatini, Mauritius, Tunisia, Tanzania, Croatia, Cộng hòa Séc, Belize, Chile, Peru, Bỉ, Canada, Italy và Mỹ. Các nước Hy Lạp, Israel, New Zealand, và Đan Mạch được bầu bổ sung theo thỏa thuận chia sẻ nhiệm kỳ lần lượt với Thụy Sỹ, Đức, Australia và Phần Lan.

Cùng ngày, ông Abdulla Shahid, Bộ trưởng Ngoại giao Maldives đã trúng cử vị trí Chủ tịch Khóa 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với 143/191 phiếu. Ứng cử viên còn lại là ông Zalamai Rassoul, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan, được 48/191 phiếu.

Đây là năm thứ hai các cuộc bầu cử các cơ quan chủ chốt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Liên Hợp Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp trong hoàn cảnh đại dịch, bảo đảm hiệu quả hoạt động và thể hiện tính thích ứng cao trước thách thức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Guterres là ứng viên duy nhất cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 2022-2026
Ông Guterres là ứng viên duy nhất cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 2022-2026

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào ngày 8/6 tới để thảo luận về vị trí ứng cử viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2022-2026.

Ông Guterres là ứng viên duy nhất cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 2022-2026

Ông Guterres là ứng viên duy nhất cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 2022-2026

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào ngày 8/6 tới để thảo luận về vị trí ứng cử viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2022-2026.

Liên Hợp Quốc kêu gọi sớm hoàn thiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu
Liên Hợp Quốc kêu gọi sớm hoàn thiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm 31/5, Thư ký điều hành Công ước khung Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu - Patricia Espinosa, đã kêu gọi các nước cần phải hoàn tất những quy định trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu tại Hội nghị của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).

Liên Hợp Quốc kêu gọi sớm hoàn thiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Liên Hợp Quốc kêu gọi sớm hoàn thiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm 31/5, Thư ký điều hành Công ước khung Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu - Patricia Espinosa, đã kêu gọi các nước cần phải hoàn tất những quy định trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu tại Hội nghị của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).

Liên hợp quốc kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine
Liên hợp quốc kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine

VOV.VN - Liên hợp quốc ngày 27/5 đã kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine trong vòng 3 tháng ở Dải Gaza và khu Bờ Tây bao gồm Đông Jerusalem.

Liên hợp quốc kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine

Liên hợp quốc kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine

VOV.VN - Liên hợp quốc ngày 27/5 đã kêu gọi 95 triệu USD để hỗ trợ người dân Palestine trong vòng 3 tháng ở Dải Gaza và khu Bờ Tây bao gồm Đông Jerusalem.