Liên Hợp Quốc cho phép can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - Một lực lượng quân đội quốc tế, dự kiến khoảng 3.300 binh sỹ, sẽ được triển khai tới Mali trong giai đoạn đầu.

Hôm 20/12, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết, theo đó triển khai một lực lượng quân đội quốc tế do Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi chỉ huy, tới miền Bắc Mali, giúp nước này truy quét các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan. Đây là nghị quyết thứ 3 về Mali của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

 

(ảnh: tandempost)

Nghị quyết do Pháp soạn thảo, cũng yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên Liên Hợp Quốc khác giúp Mali xây dựng và củng cố lực lượng an ninh.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, sau khi nghị quyết được thông qua, Ngoại trưởng Mali Tieman Coulibaly bày tỏ: “Chúng tôi có mặt ở đây là để kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thứ 3 về tình hình Mali. Nghị quyết này là kết quả của nhiều tháng thương lượng và Mali tin tưởng vào sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế”.

Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Bảo an thông qua, một lực lượng quân đội quốc tế do Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi chỉ huy, dự kiến khoảng 3.300 binh sỹ, sẽ được triển khai tới Mali trong giai đoạn đầu là 1 năm. Lực lượng này sẽ thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết” giúp khôi phục trật tự tại miền Bắc Mali trên cơ sở tôn trọng luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế.

Theo thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR), khoảng hơn 200.000 người dân Mali phải rời bỏ nhà cửa do cuộc khủng hoảng tại miền Bắc nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới tiếp tục quan ngại về vấn đề Mali
Thế giới tiếp tục quan ngại về vấn đề Mali

(VOV) - Đức, Italy, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp đã tiến hành cuộc họp tại Paris, tập trung thảo luận về vấn đề Mali.

Thế giới tiếp tục quan ngại về vấn đề Mali

Thế giới tiếp tục quan ngại về vấn đề Mali

(VOV) - Đức, Italy, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp đã tiến hành cuộc họp tại Paris, tập trung thảo luận về vấn đề Mali.

LHQ cảnh báo khả năng can thiệp quân sự vào Mali
LHQ cảnh báo khả năng can thiệp quân sự vào Mali

(VOV)- Nếu can thiệp quân sự vào miền Bắc Mali không được lên kế hoạch cụ thể, có thể làm trầm trọng hơn tình hình nhân đạo hiện nay.

LHQ cảnh báo khả năng can thiệp quân sự vào Mali

LHQ cảnh báo khả năng can thiệp quân sự vào Mali

(VOV)- Nếu can thiệp quân sự vào miền Bắc Mali không được lên kế hoạch cụ thể, có thể làm trầm trọng hơn tình hình nhân đạo hiện nay.

AU đề xuất LHQ can thiệp quân sự vào Mali
AU đề xuất LHQ can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - AU cho rằng những nhóm phiến quân đang kiểm soát khu vực phía Bắc Mali mở rộng tầm ảnh hưởng.

AU đề xuất LHQ can thiệp quân sự vào Mali

AU đề xuất LHQ can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - AU cho rằng những nhóm phiến quân đang kiểm soát khu vực phía Bắc Mali mở rộng tầm ảnh hưởng.

Cộng đồng quốc tế phản ứng việc Thủ tướng Mali từ chức
Cộng đồng quốc tế phản ứng việc Thủ tướng Mali từ chức

(VOV) - Việc bắt giữ Thủ tướng Diarra và sự từ chức của ông đe dọa quá trình ổn định tại Mali.

Cộng đồng quốc tế phản ứng việc Thủ tướng Mali từ chức

Cộng đồng quốc tế phản ứng việc Thủ tướng Mali từ chức

(VOV) - Việc bắt giữ Thủ tướng Diarra và sự từ chức của ông đe dọa quá trình ổn định tại Mali.