Liên Hợp Quốc chuyển địa điểm tổ chức Hội nghị tại Trung Quốc

VOV.VN - Hội nghị của Liên Hợp Quốc sẽ được chuyển tới Rome của Italy do lo ngại dịch bệnh viêm phổi do virus Corona tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp.

Liên Hợp Quốc ngày 31/1 thông báo chuyển địa điểm vòng đàm phán tiếp theo về Hiệp ước đa dạng sinh học toàn cầu, dự kiến diễn ra tại thành phố Côn Minh của Trung Quốc vào ngày 24/2 tới.

Hội nghị của Liên Hợp Quốc sẽ được chuyển tới Rome của Italy thay vì thành phố Côn Minh của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Teller Report

Theo đó, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại thành phố Rome của Italy, với lo ngại bệnh viêm phổi lạ do virus Corona tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Quyết định được đưa ra sau khi các quan chức Liên Hợp Quốc tham vấn với phía Trung Quốc. Côn Minh cũng là địa điểm tổ chức vòng đối thoại chính về đa dạng sinh học toàn cầu vào tháng 10/2020.

Liên quan đến tình hình diễn biến bệnh dịch tại Trung Quốc, thành phố Thiên Tân phía bắc Trung Quốc đã ra lệnh tiếp tục đóng cửa tất các trường học và những công ty hoạt động trong lĩnh vực không phải thiết yếu, cho đến khi có thông báo mới để ngăn chặn dịch lan rộng.

Thiên Tân là một thành phố với dân số khoảng 15 triệu người, gần thủ đô Bắc Kinh. Thành phố này cũng xác nhận có 32 trường hợp nhiễm virus Corona mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha xác nhận trường hợp nhiễm đầu tiên nhiễm virus corona
Tây Ban Nha xác nhận trường hợp nhiễm đầu tiên nhiễm virus corona

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 31/1 xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm chủng virus corona mới.

Tây Ban Nha xác nhận trường hợp nhiễm đầu tiên nhiễm virus corona

Tây Ban Nha xác nhận trường hợp nhiễm đầu tiên nhiễm virus corona

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 31/1 xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm chủng virus corona mới.

Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona
Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona

VOV.VN - Sáng 1/2, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona tại nước này.

Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona

Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona

VOV.VN - Sáng 1/2, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona tại nước này.

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona
Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

VOV.VN -Ấn Độ không nêu lý do về lệnh cấm, nhưng nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới ngày 30/1, là một phụ nữ từng học ở Vũ Hán.

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

VOV.VN -Ấn Độ không nêu lý do về lệnh cấm, nhưng nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới ngày 30/1, là một phụ nữ từng học ở Vũ Hán.