Liên Hợp Quốc lạc quan về lệnh ngừng bắn tại Syria

(VOV) - Việc chấm dứt các hành vi thù địch là dấu hiệu tích cực cho thấy các bên liên quan cam kết giải quyết hoà bình các xung đột.

Liên Hợp Quốc đang kêu gọi chính quyền Syria và phe đối lập tại nước này tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn do đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria  vừa đề xuất.

Giao tranh tại Syria sẽ tạm ngưng trong dịp thánh lễ (Ảnh: Reuters)


Phát biểu ngày 25/10 trước các phóng viên tại Geneva, Thụy Sĩ, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jan Eliasson khẳng định, việc chấm dứt các hành vi thù địch sẽ là dấu hiệu tích cực cho thấy các bên liên quan tại Syria cam kết giải quyết một cách hòa bình những xung đột tại nước này.

Theo ông Eliasson, việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria sẽ chỉ khả thi nếu lệnh ngừng bắn được thực thi. Vị quan chức này cũng đồng thời kêu gọi các nước có tầm ảnh hưởng gây sức ép tới các bên đang xung đột tại Syria để chấm dứt tình trạng bạo lực tại nước này và tích cực tham gia các cuộc đối thoại. 

"Hiện chúng tôi không đảm bảo rằng một lệnh ngừng bắn sẽ được thực thi. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng cả hai bên đều nhận ra tầm quan trọng của việc ngừng bắn và chỉ bằng cách đó các bên mới có thể chứng minh rằng họ mong muốn hướng tới một giải pháp hòa bình vì quyền lợi của người dân Syria", Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói.

Trước đó, ngày 25/10, quân đội Syria tuyên bố nhất trí thực hiện thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày nhân thánh lễ Eid al-Adha linh thiêng của người Hồi giáo theo sáng kiến của Đặc phái viên chung Lakhdar Brahimi.

Trong một tuyên bố trên Đài truyền hình Syria, quân đội nước này khẳng định, các chiến dịch quân sự sẽ tạm ngừng từ sáng 26 - 29/10. Tuy nhiên, quân đội Syria cũng bảo lưu quyền đáp trả nếu các nhóm vũ trang chống đối tiếp tục tấn công dân thường và các lực lượng chính phủ.

 Một ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn trên có hiệu lực, ngày 25/10 tiếp tục chứng kiến giao tranh khốc liệt giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối tại Syria với điểm nóng là mặt trận Aleppo ở miền Bắc nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Syria chấp nhận ngừng bắn vào dịp lễ Hiến sinh
Chính phủ Syria chấp nhận ngừng bắn vào dịp lễ Hiến sinh

(VOV) - Trước đó, một lãnh đạo khu vực của LHQ đã ra lời kêu gọi các bên tại Syria ngừng bắn trong dịp lễ của người Hồi giáo.

Chính phủ Syria chấp nhận ngừng bắn vào dịp lễ Hiến sinh

Chính phủ Syria chấp nhận ngừng bắn vào dịp lễ Hiến sinh

(VOV) - Trước đó, một lãnh đạo khu vực của LHQ đã ra lời kêu gọi các bên tại Syria ngừng bắn trong dịp lễ của người Hồi giáo.

Syria trước cơ hội ngừng bắn mong manh
Syria trước cơ hội ngừng bắn mong manh

(VOV) - Đề xuất về một lệnh ngừng bắn tại Syria trong dịp lễ Hiến sinh có thể là một bước ngoặt nhằm chấm dứt bạo lực.

Syria trước cơ hội ngừng bắn mong manh

Syria trước cơ hội ngừng bắn mong manh

(VOV) - Đề xuất về một lệnh ngừng bắn tại Syria trong dịp lễ Hiến sinh có thể là một bước ngoặt nhằm chấm dứt bạo lực.

LHQ chuẩn bị kế hoạch gửi quân tới Syria
LHQ chuẩn bị kế hoạch gửi quân tới Syria

(VOV) - Khoảng 3.000 binh sĩ sẽ tới Syria để duy trì thỏa thuận ngừng bắn.

LHQ chuẩn bị kế hoạch gửi quân tới Syria

LHQ chuẩn bị kế hoạch gửi quân tới Syria

(VOV) - Khoảng 3.000 binh sĩ sẽ tới Syria để duy trì thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Syria quyết định tổng ân xá
Tổng thống Syria quyết định tổng ân xá

(VOV) - Thông tin chi tiết về quyết định đặc xá của Tổng thống Syria chưa được công bố.

Tổng thống Syria quyết định tổng ân xá

Tổng thống Syria quyết định tổng ân xá

(VOV) - Thông tin chi tiết về quyết định đặc xá của Tổng thống Syria chưa được công bố.

LHQ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở Syria
LHQ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

(VOV) - Thỏa thuận ngừng bắn trong lễ Hiến sinh có thể tiến tới việc chấm dứt hoàn toàn bạo lực ở Syria.

LHQ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

LHQ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

(VOV) - Thỏa thuận ngừng bắn trong lễ Hiến sinh có thể tiến tới việc chấm dứt hoàn toàn bạo lực ở Syria.