Liên Hợp Quốc lên án vụ pháo kích làm 25 người chết ở Afghanistan

VOV.VN - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện để đưa thủ phạm vụ pháo kích ra trước công lý.

Ngày 1/1, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án với “những ngôn từ mạnh mẽ nhất” về vụ pháo kích ở tỉnh Helmand, Afghanistan làm 25 dân thường thiệt mạng và kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện để đưa thủ phạm ra trước công lý.

Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và mong hàng chục người bị thương trong vụ tấn công sớm bình phục. Vụ tấn công đẫm máu diễn ra khi Mỹ và NATO vừa kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở chiến trường Afghanistan và bàn giao trách nhiệm gìn giữ an ninh cho lực lượng an ninh Afghanistan gồm 350.000 người.

Năm 2014 là năm đẫm máu đối với các binh sỹ chính phủ và dân thường Afghanistan. Khoảng 5.000 binh sỹ và cảnh sát bị thiệt mạng. 10.000 dân thường bị giết hoặc bị thương, mức thương vong cao nhất kể từ khi Liên hợp quốc thu thập số liệu từ năm 2008./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạn pháo quân đội Afghanistan bắn vào đám cưới, 26 người thiệt mạng
Đạn pháo quân đội Afghanistan bắn vào đám cưới, 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Đám cưới tại tỉnh miền Nam đầy bất ổn Helmand.

Đạn pháo quân đội Afghanistan bắn vào đám cưới, 26 người thiệt mạng

Đạn pháo quân đội Afghanistan bắn vào đám cưới, 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Đám cưới tại tỉnh miền Nam đầy bất ổn Helmand.

Kỷ lục hơn 7 vạn người chết do bạo lực tại Syria năm 2014
Kỷ lục hơn 7 vạn người chết do bạo lực tại Syria năm 2014

VOV.VN - Xung đột ở Syria trong năm 2014 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 76.021 người, trong đó có gần một nửa là dân thường.

Kỷ lục hơn 7 vạn người chết do bạo lực tại Syria năm 2014

Kỷ lục hơn 7 vạn người chết do bạo lực tại Syria năm 2014

VOV.VN - Xung đột ở Syria trong năm 2014 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 76.021 người, trong đó có gần một nửa là dân thường.