Liên Hợp Quốc thông qua văn bản của hiệp ước đầu tiên nhằm bảo vệ vùng biển quốc tế

VOV.VN - Các nước thành viên Liên Hợp Quốc ngày 4/3 cuối cùng cũng đã thông qua văn bản của hiệp ước quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ vùng biển quốc tế sau nhiều năm đàm phán.

Hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý nhằm bảo tồn và đảm bảo sử dụng bền vững đa dạng sinh học đại dương đã được thảo luận trong suốt 15 năm, trong đó có 4 năm đàm phán chính thức và được các nhà đàm phán của trên 100 nước nhất trí sau 5 vòng đàm phán kéo dài, do Liên Hợp Quốc chủ trì tại New York (Mỹ). Hiệp ước này được thông qua 1 ngày sau hạn chót dự kiến ban đầu. Đây là kết quả được mong đợi từ lâu mà các tổ chức môi trường cho rằng có thể đảo ngược những tổn thất đa dạng sinh học biển, cũng như đảm bảo phát triển bền vững.

Dù văn bản chính thức chưa được công bố, song các nhà hoạt động môi trường coi việc các nước cùng nhất trí về hiệp ước sau thời gian dài đàm phán là "bước đột phá" trong việc bảo vệ đa dạng sinh học. 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh việc thông qua văn bản của hiệp ước, coi đây là một "chiến thắng của chủ nghĩa đa phương và của những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại các xu hướng hủy diệt đại dương".

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, biển cả là vùng biển quốc tế, bao gồm tất cả vùng biển không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một quốc gia cũng như không nằm trong vùng nước quần đảo của quốc gia quần đảo. Do đó, biển cả không thuộc quyền tài phán của bất kỳ nước nào. Mặc dù biển cả chiếm hơn 60% diện tích đại dương của thế giới và gần 50% bề mặt Trái Đất nhưng biển cả rất ít được chú ý tới. Hiện chỉ có khoảng 1% diện tích biển cả được bảo vệ. Do đó, khi có hiệu lực, hiệp ước này sẽ cho phép tạo ra các khu vực được bảo vệ trong các vùng biển quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga trong hiệp ước START
Tổng thống Putin ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga trong hiệp ước START

VOV.VN - Ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược tấn công chiến lược (START). Văn bản đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý.

Tổng thống Putin ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga trong hiệp ước START

Tổng thống Putin ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga trong hiệp ước START

VOV.VN - Ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược tấn công chiến lược (START). Văn bản đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý.

EU giới thiệu hiệp ước hợp tác chống tội phạm chiến tranh ở Ukraine
EU giới thiệu hiệp ước hợp tác chống tội phạm chiến tranh ở Ukraine

VOV.VN - Để tạo điều kiện hợp tác trong việc truy tố các tội ác chiến tranh ở Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tanja Fajon hôm qua (20/2) đã trình bày sáng kiến ​​về một hiệp ước quốc tế tại Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU).

EU giới thiệu hiệp ước hợp tác chống tội phạm chiến tranh ở Ukraine

EU giới thiệu hiệp ước hợp tác chống tội phạm chiến tranh ở Ukraine

VOV.VN - Để tạo điều kiện hợp tác trong việc truy tố các tội ác chiến tranh ở Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tanja Fajon hôm qua (20/2) đã trình bày sáng kiến ​​về một hiệp ước quốc tế tại Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU).

Philippines: Quá sớm để kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ
Philippines: Quá sớm để kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua (16/2) cho rằng còn quá sớm để kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung (MDT) giữa nước này với Mỹ, sau khi Philippines cáo buộc một tàu hải cảnh Trung Quốc “chiếu tia laser cấp độ quân sự” vào tàu tuần duyên của nước này ở Biển Đông.

Philippines: Quá sớm để kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ

Philippines: Quá sớm để kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua (16/2) cho rằng còn quá sớm để kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung (MDT) giữa nước này với Mỹ, sau khi Philippines cáo buộc một tàu hải cảnh Trung Quốc “chiếu tia laser cấp độ quân sự” vào tàu tuần duyên của nước này ở Biển Đông.