Liên minh cầm quyền Italy đạt thỏa thuận nhằm tránh trừng phạt của EU

VOV.VN - Ngày 11/6, lãnh đạo các đảng trong liên minh cầm quyền Italy đã đạt được đồng thuận về giải pháp giúp nước này tránh được các lệnh trừng phạt từ EU.

Trong một thông cáo vào rạng sáng ngày 11/6, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết, lãnh đạo liên minh cầm quyền tại Italia đã đạt được đồng thuận về các biện pháp nhằm giúp Italia tránh phải nhận các lệnh trừng phạt kinh tế từ Ủy ban châu Âu, sau khi nước này để cho nợ công tăng cao.

Liên minh cầm quyền Italy đạt thỏa thuận nhằm tránh trừng phạt của EU. Ảnh: Zero Hedge

Cũng trong thông cáo, ông Giuseppe Conte cho biết sẽ có cuộc gặp với các Phó Thủ tướng là ông Matteo Salvini và Luigi Di Maio, cùng Bộ trưởng kinh tế Giovanni Tria nhằm xây dựng một chiến lược để đàm phán với phía châu Âu về vấn đề này.

Ngày 5/6, Ủy ban châu Âu đã kết luận, theo quy định của liên minh châu Âu, Italia phải có các biện pháp để giảm nhanh nợ công nhưng nước này đã không tuân thủ quy định của EU và để nợ công tăng cao liên tục. Điều này buộc Ủy ban châu Âu phải xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Italy.

Cao ủy phụ trách các vấn đề kinh tế của Ủy ban châu Âu Pierre Moscovici nhấn mạnh “Nợ công của Italia là một gánh nặng đối với nền kinh tế nhưng thay vì giảm, nợ công của Italia lại tiếp tục tăng cao trong năm 2018”.

Cũng theo Ủy ban châu Âu, Italy là quốc qua thành viên có mức nợ công cao thứ hai trong EU, sau Hy Lạp. Năm 2018, nợ công nước này là 132,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), con số này sẽ tăng lên 133,7% GDP vào năm 2019 và 135,2% GDP vào năm 2020, vượt rất xa so với mức 60% GDP theo quy định của EU.

Căng thẳng giữa Ủy ban châu Âu và Italia liên quan nợ công của nước này đã bắt đầu từ cuối năm 2018, khi Ủy ban châu Âu bác bỏ kế hoạch ngân sách của Italy vì cho rằng kế hoạch này không tuân thủ các quy định của châu Âu. Tuy nhiên, hai bên đã buộc phải nhượng bộ để đạt được các đồng thuận vào thời điểm trước khi diễn ra các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc thăm Italy để đưa “Con đường Tơ lụa” vào châu Âu
Chủ tịch Trung Quốc thăm Italy để đưa “Con đường Tơ lụa” vào châu Âu

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình – Chủ tịch Trung Quốc, đang thăm chính thức châu Âu với tham vọng đưa dự án kinh tế Con đường Tơ lụa vào lục địa này.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Italy để đưa “Con đường Tơ lụa” vào châu Âu

Chủ tịch Trung Quốc thăm Italy để đưa “Con đường Tơ lụa” vào châu Âu

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình – Chủ tịch Trung Quốc, đang thăm chính thức châu Âu với tham vọng đưa dự án kinh tế Con đường Tơ lụa vào lục địa này.

Lãnh đạo Italy và Pháp xúc tiến cuộc gặp với Tướng Libya Haftar
Lãnh đạo Italy và Pháp xúc tiến cuộc gặp với Tướng Libya Haftar

VOV.VN - Pháp và Italy đang cố gắng đứng ra làm trung gian hòa giải cho các bên ở Libya dù hai nước này ủng hộ 2 lực lượng khác nhau.

Lãnh đạo Italy và Pháp xúc tiến cuộc gặp với Tướng Libya Haftar

Lãnh đạo Italy và Pháp xúc tiến cuộc gặp với Tướng Libya Haftar

VOV.VN - Pháp và Italy đang cố gắng đứng ra làm trung gian hòa giải cho các bên ở Libya dù hai nước này ủng hộ 2 lực lượng khác nhau.

Italy, Pháp cố gắng đưa ra chiến lược chung về Libya
Italy, Pháp cố gắng đưa ra chiến lược chung về Libya

VOV.VN - Ngọai trưởng Italy và Pháp hôm qua (19/4) tuyên bố 2 nước này đang cố gắng đưa ra chiến lược chung về Libya.  

Italy, Pháp cố gắng đưa ra chiến lược chung về Libya

Italy, Pháp cố gắng đưa ra chiến lược chung về Libya

VOV.VN - Ngọai trưởng Italy và Pháp hôm qua (19/4) tuyên bố 2 nước này đang cố gắng đưa ra chiến lược chung về Libya.