Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Nguồn tin ngoại giao từ Pháp cho biết các nhà lãnh đạo khu vực đã mất kiên nhẫn với Tổng thống Djotodia.

Hôm qua (8/1), các quan chức Liên minh châu Âu đề xuất nhanh chóng gửi binh sỹ đến Cộng hòa Trung Phi giúp ổn định tình hình tại thủ đô Banghi cũng như vùng phía Tây bất ổn của nước này.

Theo đề xuất này, Liên minh châu Âu sẽ cử ít nhất một tiểu đoàn từ 700-1.000 binh sỹ cùng phối hợp với 1.600 binh sỹ Pháp vừa được tăng cường đến Cộng hòa Trung Phi tháng trước.

Binh lính Pháp tuần tra trên đường phố CH Trung Phi (ảnh: Sunday World)


Tuy nhiên, nguồn tin ngoại giao châu Âu cho rằng, hiện vẫn còn quá sớm để đoán được đề xuất này nhận được bao nhiêu sự ủng hộ từ các nước thành viên, vốn dè dặt trong các sứ mệnh can thiệp quân sự vì lo ngại cho sự an toàn của các binh sỹ mỗi nước, cũng như khoản chi phí không hề nhỏ trong bối cảnh châu Âu vẫn đang tìm lại sự phục hồi sau đợt suy thoái sâu rộng vừa qua. Thực tế Ba Lan, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bỉ đang hỗ trợ cho sứ mệnh của Pháp ở Cộng hòa Trung Phi, nhưng dường như chưa muốn gửi binh sỹ trực tiếp đến quốc gia bất ổn này.

Liên minh châu Âu cũng đã triển khai một số phái bộ dân sự và quân sự đến châu Phi bao gồm lực lượng chống cướp biển ngoài khơi Somalia và lực lượng huấn luyện binh sỹ cho Mali.

Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu sẽ thảo luận đề xuất này vào ngày mai (10/1) và nếu đề xuất này nhận được sự ủng hộ của 28 nước thành viên, Liên minh châu Âu sẽ cử binh sỹ đến Cộng hòa Trung Phi trong vòng vài tuần.

Liên quan đến tình hình tại Cộng hòa Trung Phi, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, Tổng thống lâm thời nước này Michel Djotodia có thể sẽ tuyên bố từ chức tại một Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo trong khu vực diễn ra hôm nay (9/1) tại Cộng hòa Chad.

Thông tin đưa ra trong bối cảnh ông Djotodia đang phải chịu nhiều lời chỉ trích vì không dập tắt được làn sóng bạo lực tôn giáo ở Cộng hòa Trung Phi.

Theo thỏa thuận với các nước khu vực Trung Phi, ông Djotodia - lãnh đạo phiến quân Hồi giáo Seleka, lên nắm quyền hồi tháng 3 năm ngoái song ông hầu như không có quyền lực nào để ngăn chặn xung đột giữa những tay súng Hồi giáo Seleka và các binh sỹ theo đạo Cơ đốc. Chỉ riêng trong tháng 12, đụng độ ở Cộng hòa Trung Phi đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

Nguồn tin ngoại giao từ Pháp và Cộng hòa Trung Phi đều cho rằng, các nhà lãnh đạo khu vực đã mất kiên nhẫn với Tổng thống Djotodia.

Trả lời phỏng vấn một tờ báo Pháp hôm qua về việc liệu ông Djotodia có tiếp tục làm Tổng thống hay không, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết các nước trong khu vực sẽ đưa ra quyết định trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm nay.

Ngoài ra, hội nghị thượng đỉnh này sẽ thảo luận về một số phương án cho quá trình chuyển giao quyền lực đang diễn ra ở Cộng hòa Trung Phi.

Tổng thống Cộng hòa Congo và Gabon, 2 nước giữ vai trò trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Cộng hòa Trung Phi, cũng sẽ triệu tập một hội nghị để thảo luận quá trình chuyển giao quyền lực này vào ngày 11/1 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng hòa Trung Phi chìm trong bạo lực
Cộng hòa Trung Phi chìm trong bạo lực

VOV.VN - Trong 2 tuần qua, đã có gần 1.000 người bị giết ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi.

Cộng hòa Trung Phi chìm trong bạo lực

Cộng hòa Trung Phi chìm trong bạo lực

VOV.VN - Trong 2 tuần qua, đã có gần 1.000 người bị giết ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi.

30 người chết do làn sóng bạo lực sắc tộc mới ở CH Trung Phi
30 người chết do làn sóng bạo lực sắc tộc mới ở CH Trung Phi

VOV.VN - Các thi thể được tìm thấy nằm rải rác trên các đường phố ở thủ đô Bangui sau khi giao tranh bùng phát đêm 19/12.

30 người chết do làn sóng bạo lực sắc tộc mới ở CH Trung Phi

30 người chết do làn sóng bạo lực sắc tộc mới ở CH Trung Phi

VOV.VN - Các thi thể được tìm thấy nằm rải rác trên các đường phố ở thủ đô Bangui sau khi giao tranh bùng phát đêm 19/12.

EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi
EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Khối này cũng cấm đưa lính đánh thuê sang quốc gia châu Phi đang chìm trong bạo lực giáo phái.

EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi

EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Khối này cũng cấm đưa lính đánh thuê sang quốc gia châu Phi đang chìm trong bạo lực giáo phái.

Bạo lực tôn giáo đẫm máu lại bùng phát tại CH Trung Phi
Bạo lực tôn giáo đẫm máu lại bùng phát tại CH Trung Phi

VOV.VN - Bạo lực tôn giáo bùng phát dữ dội ở thủ đô Bangui trong nhiều ngày qua làm hàng chục người thiệt mạng.

Bạo lực tôn giáo đẫm máu lại bùng phát tại CH Trung Phi

Bạo lực tôn giáo đẫm máu lại bùng phát tại CH Trung Phi

VOV.VN - Bạo lực tôn giáo bùng phát dữ dội ở thủ đô Bangui trong nhiều ngày qua làm hàng chục người thiệt mạng.

Gần 1 triệu người phải sơ tán vì bạo lực ở Trung Phi
Gần 1 triệu người phải sơ tán vì bạo lực ở Trung Phi

VOV.VN - Hơn 2 triệu người dân khác đang cần được viện trợ nhân đạo do xung đột đang diễn ra tại đất nước này.

Gần 1 triệu người phải sơ tán vì bạo lực ở Trung Phi

Gần 1 triệu người phải sơ tán vì bạo lực ở Trung Phi

VOV.VN - Hơn 2 triệu người dân khác đang cần được viện trợ nhân đạo do xung đột đang diễn ra tại đất nước này.

Cộng hòa Trung Phi: tìm thấy 40 thi thể sau giao tranh
Cộng hòa Trung Phi: tìm thấy 40 thi thể sau giao tranh

VOV.VN - Giao tranh dữ dội hôm Giáng sinh khiến hàng nghìn người hoảng loạn tìm tới căn cứ của lực lượng nước ngoài để trú ẩn.

Cộng hòa Trung Phi: tìm thấy 40 thi thể sau giao tranh

Cộng hòa Trung Phi: tìm thấy 40 thi thể sau giao tranh

VOV.VN - Giao tranh dữ dội hôm Giáng sinh khiến hàng nghìn người hoảng loạn tìm tới căn cứ của lực lượng nước ngoài để trú ẩn.

Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi
Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Chỉ trong 5 ngày đầu kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, gần 3.000 người đã sơ tán khỏi đất nước này.

Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi

Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Chỉ trong 5 ngày đầu kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, gần 3.000 người đã sơ tán khỏi đất nước này.