Liên minh mới có thể đe dọa tiến trình hòa bình Israel

(VOV) - Thủ tướng Israel hôm 25/10 thông báo, đảng bảo thủ Likud của ông sẽ liên kết với đảng cực hữu “Israel ngôi nhà của chúng ta”.

Quyết định nhằm gia tăng lợi thế trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại nước này dự kiến vào ngày 22/1/2013 có thể đảm bảo cho phe cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các liên minh của mình có thể giành thế đa số trong chính phủ mới.

 

Ngoại trưởng Israel Lieberman (ảnh: Time)

Phát biểu trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Lieberman, ông Netanyahu cho rằng, tại Israel, Thủ tướng cần có một lực lượng đoàn kết đứng đằng sau để giải quyết các vấn đề quan trọng, đặc biệt là mối đe dọa từ Iran và các vấn đề kinh tế, xã hội mà nước này đang gặp phải. Theo kênh truyền hình nhà nước Israel, đảng mới có thể được đặt tên là “Likud ngôi nhà của chúng ta” (Likoud Beitenou).

Một điều tra công bố hồi đầu tuần cho thấy, đảng  Likud có thể giành được 27 ghế trong quốc hội 120 ghế tại nước này và đảng Israel ngôi nhà của chúng ta giành được 12 ghế. Nếu được thành lập, liên minh mới do ông Netanyahu đứng đầu có thể giành được 65 ghế trong quốc hội mới.

Các đảng đối lập đã phản đối sự liên kết của 2 đảng cánh hữu. Một số ý kiến cho rằng, một sáng kiến như thế có thể khiến Israel bị cô lập hơn nữa trên trường quốc tế, ảnh hưởng tới tiến trình ngoại giao với người Palestine. Trong khi đó các quan chức Palestine cũng không giấu được lo ngại cho rằng, sáng kiến này có thể phá hủy cơ hội hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Israel chỉ trích Ai Cập thiếu cứng rắn tại Sinai
Bộ trưởng Israel chỉ trích Ai Cập thiếu cứng rắn tại Sinai

(VOV) - Phiến quân tại Sinai đã tiến hành các vụ tấn công vào Israel và buôn lậu vũ khí qua các đường hầm vào dải Gaza.

Bộ trưởng Israel chỉ trích Ai Cập thiếu cứng rắn tại Sinai

Bộ trưởng Israel chỉ trích Ai Cập thiếu cứng rắn tại Sinai

(VOV) - Phiến quân tại Sinai đã tiến hành các vụ tấn công vào Israel và buôn lậu vũ khí qua các đường hầm vào dải Gaza.

Israel sẽ đáp trả các vụ bắn rốc két của Palestine
Israel sẽ đáp trả các vụ bắn rốc két của Palestine

(VOV) - Khi Thủ tướng Netanyahu tới thị sát miền Nam Israel, các phe phái vũ trang Palestine đã bắn quả rốckét sang khu vực này.

Israel sẽ đáp trả các vụ bắn rốc két của Palestine

Israel sẽ đáp trả các vụ bắn rốc két của Palestine

(VOV) - Khi Thủ tướng Netanyahu tới thị sát miền Nam Israel, các phe phái vũ trang Palestine đã bắn quả rốckét sang khu vực này.

“Israel không tuân theo giải pháp hai nhà nước”
“Israel không tuân theo giải pháp hai nhà nước”

(VOV) - Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cảnh báo tiến trình hòa bình Trung Đông đang ở điểm khủng hoảng.

“Israel không tuân theo giải pháp hai nhà nước”

“Israel không tuân theo giải pháp hai nhà nước”

(VOV) - Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cảnh báo tiến trình hòa bình Trung Đông đang ở điểm khủng hoảng.

Căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hamas
Căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hamas

(VOV) - Không quân Israel hôm 23/10 đã tấn công dải Gaza của người Palestine, vài giờ sau khi nhiều rocket được bắn từ đây vào Nam Israel.

Căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hamas

Căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hamas

(VOV) - Không quân Israel hôm 23/10 đã tấn công dải Gaza của người Palestine, vài giờ sau khi nhiều rocket được bắn từ đây vào Nam Israel.

Sudan cáo buộc Israel không kích nhà máy vũ khí
Sudan cáo buộc Israel không kích nhà máy vũ khí

(VOV) - Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Sudan khẳng định các bằng chứng thu thập được cho thấy sự dính líu của Israel.

Sudan cáo buộc Israel không kích nhà máy vũ khí

Sudan cáo buộc Israel không kích nhà máy vũ khí

(VOV) - Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Sudan khẳng định các bằng chứng thu thập được cho thấy sự dính líu của Israel.