Liên quân Mỹ-Anh tấn công 18 mục tiêu Houthi tại Yemen

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra thông báo cho biết, trong ngày 24/2, không quân nước này và đồng minh Anh đã tấn công tổng cộng 18 mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen.

Theo thông báo, các mục tiêu Houthi bị tấn công trong đợt không kích mới nhất nằm ở 8 địa phương khác nhau tại Yemen, trong đó có các kho chứa vũ khí, đạn dược, máy bay không người lái, hệ thống phòng không, hệ thống ra-đa và máy bay trực thăng. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định các cuộc tấn công là cần thiết và phù hợp trước mối đe dọa mà nhóm vũ trang này gây ra đối với tuyến hàng hải quốc tế ở khu vực Biển Đỏ.

Về phần mình, kênh truyền hình Al Masirah của Houthi cho biết thủ đô Sana nằm trong số các địa phương hứng chịu đợt không kích mới nhất của liên quân Mỹ-Anh, nhưng không đề cập thêm chi tiết. Cũng theo nguồn tin này, đây là ngày thứ hai liên tiếp không quân Mỹ-Anh tấn công vào Yemen. Trước đó, trong ngày 23/2, liên quân Mỹ-Anh cũng tiến hành 3 cuộc oanh tạc vào tỉnh Hodeida, một trong các địa phương mà Houthi đang kiểm soát bên cạnh thủ đô Sana.

Mỹ cùng Anh và một số đồng minh bắt đầu phát động chiến dịch không kích vào Yemen ngày 11/1 vừa qua, nhằm đáp trả hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và xuống tự sát của nhóm Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đó trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn vẫn đang sở hữu năng lực tấn công mạnh mẽ cùng kho vũ khí đồ sộ, trong đó có nhiều vũ khí tấn công tân tiến do Tehran cung cấp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên kế hoạch ám sát các thủ lĩnh Houthi và cố vấn quân sự Iran tại Yemen
Mỹ lên kế hoạch ám sát các thủ lĩnh Houthi và cố vấn quân sự Iran tại Yemen

VOV.VN - Truyền thông A rập hôm 23/2 dẫn một nguồn tinYemen nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang xây dựng kế hoạch hạ sát các thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo Al Houthi, cùng các sỹ quan quân đội Iran đang có mặt tại Yemen.   

Mỹ lên kế hoạch ám sát các thủ lĩnh Houthi và cố vấn quân sự Iran tại Yemen

Mỹ lên kế hoạch ám sát các thủ lĩnh Houthi và cố vấn quân sự Iran tại Yemen

VOV.VN - Truyền thông A rập hôm 23/2 dẫn một nguồn tinYemen nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang xây dựng kế hoạch hạ sát các thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo Al Houthi, cùng các sỹ quan quân đội Iran đang có mặt tại Yemen.   

Houthi tấn công chiến hạm Mỹ - Anh, tập kích tên lửa vào Israel
Houthi tấn công chiến hạm Mỹ - Anh, tập kích tên lửa vào Israel

VOV.VN - Lực lượng Al Houthi tại Yemen tối 22/2 thông báo đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một tàu của Anh và một chiến hạm của Mỹ trên Biển Đỏ. Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã vô hiệu hóa cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo tầm xa của Al Houthi nhằm vào nước này.

Houthi tấn công chiến hạm Mỹ - Anh, tập kích tên lửa vào Israel

Houthi tấn công chiến hạm Mỹ - Anh, tập kích tên lửa vào Israel

VOV.VN - Lực lượng Al Houthi tại Yemen tối 22/2 thông báo đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một tàu của Anh và một chiến hạm của Mỹ trên Biển Đỏ. Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã vô hiệu hóa cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo tầm xa của Al Houthi nhằm vào nước này.

Mỹ phá hủy nhiều tên lửa của Houthi
Mỹ phá hủy nhiều tên lửa của Houthi

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ tại khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, trong ngày 22/2, không quân nước này đã tiến hành 4 cuộc không kích vào Yemen, phá hủy nhiều tên lửa của lực lượng Houthi. 

Mỹ phá hủy nhiều tên lửa của Houthi

Mỹ phá hủy nhiều tên lửa của Houthi

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ tại khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, trong ngày 22/2, không quân nước này đã tiến hành 4 cuộc không kích vào Yemen, phá hủy nhiều tên lửa của lực lượng Houthi.