Liệu Israel có tấn công trả đũa nhằm vào các cơ hạt nhân của Iran?

VOV.VN - Vụ tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel hôm 1/10 vừa qua đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Một trong những đồn đoán đang được đặt ra hiện nay là liệu Israel có tấn công công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hay không?

Theo cả các nhà chính trị và giới phân tích, tình huống này là khó xảy ra. Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Israel có quyền tự vệ. Tuy nhiên, Mỹ không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Biden cũng đồng thời kêu gọi Israel phải hành động phù hợp. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington và Tel Aviv đang thảo luận về khả năng Israel tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran.

“Chúng tôi vẫn đang thảo luận với Israel về những gì cần phải làm. Sau khi trao đổi với các nước G7, chúng tôi đều nhất trí rằng, Israel có quyền phản ứng nhưng đó phải là phản ứng phù hợp”.

Khi được hỏi liệu những diễn biến ở Trung Đông hiện nay liệu có phát triển thành một cuộc xung đột toàn diện hay không, nhà lãnh đạo Mỹ đã trả lời là không. Theo Tổng thống Biden, các bên hoàn toàn có thể tránh được một kịch bản tồi tệ như vậy nhưng cần phải nỗ lực hơn nữa.

Cùng quan điểm với Tổng thống Mỹ, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết, EU không cho phép tấn công vào bất kỳ cơ sở hạt nhân nào trên toàn cầu. Theo Đại diện cấp cao của EU, trong bất kỳ tình huống nào, một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân sẽ là "vô cùng nguy hiểm", gây ra hậu quả khó lường ở quy mô toàn cầu.

Dù giới chức Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, tuyên bố sẽ đáp trả "đau đớn" và "thích đáng" vụ tấn công bằng 200 tên lửa của Iran hôm 1/10 song nước này đến nay vẫn chưa công bố kế hoạch tấn công. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon trong một tuyên bố đưa ra hôm qua cho biết, Israel có rất nhiều lựa chọn đáp trả vụ tấn công của Iran bằng tên lửa nhằm vào nước này.

Theo đánh giá của giới phân tích, trong bối cảnh hiện nay, Israel đang cùng lúc phải đối phó với nhiều mặt trận, cả Gaza, Lebanon lẫn Iran, việc Israel tấn công trả đũa Iran là hoàn toàn có thể xảy ra nhưng một vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân là không thể. Bởi tấn công nhằm vào các cở sở hạt nhân không chỉ gây thiệt hại to lớn cho bên bị tấn công mà cả bên tấn công và các bên liên quan.

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak trong một cuộc phỏng vấn báo giới hôm qua đã dự đoán rằng Israel có khả năng sẽ tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran và có thể là một cuộc tấn công mang tính biểu tượng vào một mục tiêu quân sự liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Giống như vụ tấn công của Iran bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào tháng 4 vừa qua, Israel sau đó cũng giơ cao đánh khẽ với cuộc tấn công đáp trả mang tính biểu tượng, giúp hai bên lùi bước khỏi bờ vực chiến tranh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Iran sử dụng toàn tên lửa đạn đạo trong cuộc tập kích Israel mới nhất?
Vì sao Iran sử dụng toàn tên lửa đạn đạo trong cuộc tập kích Israel mới nhất?

VOV.VN - Việc Iran lựa chọn sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất trong cuộc tập kích mới nhất vào Israel một phần là vì thực tế khoảng cách giữa 2 nước và nó cũng cho thấy những vấn đề của lực lượng không quân Iran trong hàng chục năm qua kể từ sau cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Vì sao Iran sử dụng toàn tên lửa đạn đạo trong cuộc tập kích Israel mới nhất?

Vì sao Iran sử dụng toàn tên lửa đạn đạo trong cuộc tập kích Israel mới nhất?

VOV.VN - Việc Iran lựa chọn sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất trong cuộc tập kích mới nhất vào Israel một phần là vì thực tế khoảng cách giữa 2 nước và nó cũng cho thấy những vấn đề của lực lượng không quân Iran trong hàng chục năm qua kể từ sau cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Mỹ và Israel chưa có quyết định cuối cùng về việc trả đũa Iran
Mỹ và Israel chưa có quyết định cuối cùng về việc trả đũa Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (3/10) cho biết, Mỹ đang thảo luận với Israel về cách trả đũa Iran sau vụ nước này phóng gần 200 tên lửa vào Israel, song từ chối công khai về cuộc đàm phán cũng như việc Mỹ có thúc ép Israel tấn công các mỏ dầu của Iran hay không.

Mỹ và Israel chưa có quyết định cuối cùng về việc trả đũa Iran

Mỹ và Israel chưa có quyết định cuối cùng về việc trả đũa Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (3/10) cho biết, Mỹ đang thảo luận với Israel về cách trả đũa Iran sau vụ nước này phóng gần 200 tên lửa vào Israel, song từ chối công khai về cuộc đàm phán cũng như việc Mỹ có thúc ép Israel tấn công các mỏ dầu của Iran hay không.

Israel không kích vào Bờ Tây khiến 16 người Palestine thiệt mạng
Israel không kích vào Bờ Tây khiến 16 người Palestine thiệt mạng

VOV.VN - Đêm qua (3/10), không quân Israel tiến hành cuộc không kích vào thành phố Tulkarem ở khu Bờ Tây. Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 16 người Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Israel không kích vào Bờ Tây khiến 16 người Palestine thiệt mạng

Israel không kích vào Bờ Tây khiến 16 người Palestine thiệt mạng

VOV.VN - Đêm qua (3/10), không quân Israel tiến hành cuộc không kích vào thành phố Tulkarem ở khu Bờ Tây. Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 16 người Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công.