Liệu Mỹ và các đồng minh có tiếp tục mở các đợt tấn công Syria?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng, các cuộc tấn công tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phản ứng của chính quyền Syria...

Các quan chức Mỹ cho biết loạt tấn công sáng 14/4 mới chỉ là đợt đầu tiên trong cuộc tấn công sẽ gồm nhiều đợt.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria chỉ là "một cú đấm" nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các cuộc tấn công tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phản ứng của chính quyền Syria.

Điều này cũng gần với dự đoán của một quan chức cấp cao ủng hộ Tổng thống Syria Al-Assad cho biết, nếu cuộc tấn công kết thúc vào lúc này thì đây là một cuộc tấn công hạn chế và Mỹ sẽ không tấn công lần thứ hai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AFP.

Như các nhà phân tích đã nói, với tính cách của ông Donald Trump thì mọi việc đều có thể và khó dự đoán. Mỹ tuyên bố tấn công nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân của Syria và ngăn chặn các vụ sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Syria trong tương lai.

Dù chưa có thông báo thiệt hại, nhất là 10 mục tiêu ở Syria nhưng ông James Mattis nói rằng nhiều mục tiêu đặt tại Syria đã bị phá hủy và các cuộc tấn công kết thúc. Điều này có thể dự báo Mỹ sẽ không tấn công nữa. Điều này có thể coi là là đạt mục đích khi phát động tấn công hôm 14/4 cũng đã lấy lại được danh dự và uy tín cho ông Donald Trump “nói là làm” và các đồng minh như Pháp và Anh khi trước đó tuyên bố sẽ tấn công Syria vì các cáo buộc liên quan tới vũ khí hóa học ở Douma hôm 7/2.

Thứ hai là tấn công vào các mục tiêu nghi là cơ sở sản xuất vũ khí của Syria. Thứ ba, trước đó, Mỹ và Nga cũng đã có các kênh liên lạc và người ta cho rằng đó là thông tin ngầm cho phép Mỹ tấn công Syria nhưng tránh các mục tiêu dân sự. Trong khi đó, các địa điểm mục tiêu có thể bị tấn công đã được sơ tán cách đây vài ngày trên cơ sở hỗ trợ của Nga. Syria đã nhận được một cảnh báo sớm về cuộc tấn công từ phía Nga.

Dư luận cũng cho rằng cuộc chiến khó leo thang bởi nếu tiếp tục tấn công và giao tranh đây là cuộc chiến ủy nhiệm giữa một bên là Mỹ và các đồng minh và bên kia là Nga, Syria và Iran. Nếu chiến sự leo thang thì cả Mỹ và Nga sẽ là những bên thiệt hại trước tiên về cả nhân lực, khí tài, uy tín. Nhất là khi lý do tấn công do nghi ngờ chính quyền Syria sử dụng vũ khí hạt nhân chưa được làm rõ.

Mỹ sẽ không tiếp tục mắc sai lầm như đã từng làm ở Iraq, Libya và Syria như năm 2013 và 2017 khi phát động tấn công vì nghi chính quyền các nước này có vũ khí hạt nhân. Đó là chưa kể tới các bên có thể sử dụng vũ khí hạt nhân khi đó đây không còn là cuộc chiến Syria mà là chiến tranh khu vực và toàn cầu, thảm họa khó lường. Do đó theo các chuyên gia, cuộc chiến sẽ khó leo thang hơn nữa.

Vụ tấn công đêm qua kéo dài chưa đầy một giờ, nhắm mục tiêu tới 10 địa điểm ở Syria, phần lớn tập trung ở Damascus và vùng nông thôn, ngoài Homs ở trung tâm của Syria. Syria khẳng định đã bắn rơi 30 tên lửa trong đợt tấn công này. Các quan chức Mỹ cho biết từ 100 đến 120 tên lửa đã bắn vào các vị trí quân sự của Syria.

Nhiều căn cứ quân sự của Syria đã bị tấn công, trong số đó có trụ sở của Lực lượng vệ binh Cộng hòa Syria và sư đoàn 4 của quân đội chính phủ nước này, Viện Nghiên cứu Khoa học ở Barza ở đông bắc Damascus, cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học ở phía tây Homs và cơ sở lưu giữ hóa học.

Cho  đến nay chưa có báo cáo cụ thể thương vong và thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Theo Hãng thông tấn Nhà nước Syria SANA, vụ tấn công ở Homs làm bị thương 3 người. Cũng theo nguồn tin này, vụ tấn công đã không phá huỷ trung tâm nghiên cứu ở Barza và chỉ làm hư hỏng vật liệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh tấn công Syria
Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ra lệnh tấn công vào các mục tiêu liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh tấn công Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ra lệnh tấn công vào các mục tiêu liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Pháp xác nhận phối hợp với Anh và Mỹ tấn công Syria
Pháp xác nhận phối hợp với Anh và Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 14/4 xác nhận, Pháp cũng tham gia phối hợp với Mỹ tấn công căn cứ của chính phủ Syria.

Pháp xác nhận phối hợp với Anh và Mỹ tấn công Syria

Pháp xác nhận phối hợp với Anh và Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 14/4 xác nhận, Pháp cũng tham gia phối hợp với Mỹ tấn công căn cứ của chính phủ Syria.

Bị Mỹ- Anh- Pháp dồn dập tấn công bằng tên lửa, Syria ráo riết đáp trả
Bị Mỹ- Anh- Pháp dồn dập tấn công bằng tên lửa, Syria ráo riết đáp trả

VOV.VN - Trước sự tấn công dồn dập bằng tên lửa của Mỹ, Anh, Pháp, quân đội Syria đã ráo riết đáp trả và bắn hạ thành công 20 tên lửa.

Bị Mỹ- Anh- Pháp dồn dập tấn công bằng tên lửa, Syria ráo riết đáp trả

Bị Mỹ- Anh- Pháp dồn dập tấn công bằng tên lửa, Syria ráo riết đáp trả

VOV.VN - Trước sự tấn công dồn dập bằng tên lửa của Mỹ, Anh, Pháp, quân đội Syria đã ráo riết đáp trả và bắn hạ thành công 20 tên lửa.

Cộng đồng quốc tế lên tiếng về quyết định tấn công Syria của Mỹ
Cộng đồng quốc tế lên tiếng về quyết định tấn công Syria của Mỹ

VOV.VN - Chính giới Mỹ và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng về cuộc không kích  của Mỹ cùng đồng minh nhằm vào Syria rạng sáng ngày 14/4.

Cộng đồng quốc tế lên tiếng về quyết định tấn công Syria của Mỹ

Cộng đồng quốc tế lên tiếng về quyết định tấn công Syria của Mỹ

VOV.VN - Chính giới Mỹ và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng về cuộc không kích  của Mỹ cùng đồng minh nhằm vào Syria rạng sáng ngày 14/4.