Litva bật đèn xanh xóa bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 2/7, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda cho biết, các nhà lãnh đạo đứng đầu của quốc gia Baltic này đã nhất trí rằng lệnh cấm trong Hiến pháp về việc triển khai vũ khí hạt nhân trong nước nên được bãi bỏ.

 

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi các nhà lập pháp ở Phần Lan, một thành viên khác của NATO có chung biên giới với Nga, bỏ phiếu bãi bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân.

Phát biểu với các phóng viên ngay sau khi quyết định được đưa ra, Tổng thống Nauseda cho biết Điều 137 của Hiến pháp Litva đã trở nên lỗi thời và không còn phù hợp. Ông nói thêm rằng đa số các nhà lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ đã nhất trí ủng hộ việc bãi bỏ chính sách này.

Theo Reuters, ông Nauseda cho biết tình hình địa chính trị đang ngày càng phức tạp. Hiến pháp của nước này cần được soạn thảo trong bối cảnh địa chính trị mới. Ông cho biết thêm việc bãi bỏ điều khoản này đồng nghĩa với việc nước này có thể thích ứng với những diễn biến an ninh trong tương lai. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể nào về việc lưu trữ vũ khí hạt nhân trong nước.

Litva, quốc gia giáp với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, là một trong những đồng minh kiên định nhất của Ukraine trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua, đã cung cấp nhiều trang thiết bị quân sự và hỗ trợ tài chính.

Một số nguồn tin cho biết, tháng trước đã diễn ra mốt số cuộc thảo luận có liên quan tới việc Mỹ đang đàm phán để đảm bảo việc triển khai các vũ khí có khả năng hạt nhân mới ở châu Âu. Báo cáo cho biết các quốc gia nằm ở sườn phía Đông của NATO như Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan, có sự quan tâm đến việc có thể đặt căn cứ cho các máy bay lưỡng dụng (DCA) của Mỹ, vốn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo NATO sẽ gặp nhau tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7-8/7 để thảo luận về an ninh khu vực và vạch ra lộ trình nhằm thực hiện các mục tiêu chính của liên minh.

Iran_1.jpg

Iran xác nhận cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran đêm qua (17/6) tiết lộ một số nội dung của bản ghi nhớ, hay còn gọi là thỏa thuận tạm thời, đã đạt được với Mỹ. Các nguồn tin xác nhận Tehran cam kết sẽ không bao giờ sản xuất hay sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ bác bỏ giới hạn 10 hay 20 năm, muốn Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân vĩnh viễn
Mỹ bác bỏ giới hạn 10 hay 20 năm, muốn Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân vĩnh viễn

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận đang được đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ bao gồm cam kết từ phía Tehran rằng nước này sẽ không bao giờ sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ bác bỏ giới hạn 10 hay 20 năm, muốn Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân vĩnh viễn

Mỹ bác bỏ giới hạn 10 hay 20 năm, muốn Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân vĩnh viễn

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận đang được đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ bao gồm cam kết từ phía Tehran rằng nước này sẽ không bao giờ sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân.

Slovakia từ chối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại châu Âu
Slovakia từ chối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia vừa đưa ra tuyên bố nước này không xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đang thăm dò khả năng đặt vũ khí hạt nhân tại các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu.

Slovakia từ chối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại châu Âu

Slovakia từ chối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia vừa đưa ra tuyên bố nước này không xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đang thăm dò khả năng đặt vũ khí hạt nhân tại các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu.

Mỹ xem xét mở rộng mạng lưới vũ khí hạt nhân tại Châu Âu
Mỹ xem xét mở rộng mạng lưới vũ khí hạt nhân tại Châu Âu

VOV.VN - Ngày 2/6, báo chí Mỹ đưa tin chính quyền Washington đang thảo luận về khả năng mở rộng phạm vi triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Kế hoạch này hướng tới việc cho phép thêm nhiều quốc gia thành viên NATO tiếp nhận các máy bay có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn hạt nhân.

Mỹ xem xét mở rộng mạng lưới vũ khí hạt nhân tại Châu Âu

Mỹ xem xét mở rộng mạng lưới vũ khí hạt nhân tại Châu Âu

VOV.VN - Ngày 2/6, báo chí Mỹ đưa tin chính quyền Washington đang thảo luận về khả năng mở rộng phạm vi triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Kế hoạch này hướng tới việc cho phép thêm nhiều quốc gia thành viên NATO tiếp nhận các máy bay có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn hạt nhân.