Slovakia từ chối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại châu Âu
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia vừa đưa ra tuyên bố nước này không xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đang thăm dò khả năng đặt vũ khí hạt nhân tại các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu.
Theo các báo cáo, Ba Lan và một số quốc gia Baltic đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tiếp nhận các loại vũ khí này. Bộ trưởng Quốc Phòng Slovakia Kaliňák cho biết ông hiểu lập trường của Ba Lan, mô tả quốc gia này là một trong những trụ cột quan trọng trong hệ thống phòng thủ của NATO.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Slovakia không ủng hộ việc triển khai vũ khí hạt nhân. Mặc dù thừa nhận vai trò răn đe hạt nhân, nhưng ông cảnh báo rằng việc đặt kho vũ khí hạt nhân gần Nga có thể góp phần làm leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi Slovakia tiếp tục các cải cách nhằm tăng cường tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh. Các khuyến nghị được đưa ra trong khuôn khổ chương trình họp châu Âu, tập trung vào các chính sách kinh tế, xã hội, việc làm và ngân sách cho những năm tới.
Người đứng đầu Văn phòng Đại diện Ủy ban châu Âu tại Bratislava, cho biết các khuyến nghị này chủ yếu nhằm hỗ trợ sự phát triển của Slovakia chứ không chỉ đơn thuần là giúp quốc gia này phù hợp với các ưu tiên của EU. Theo Ủy ban châu Âu, Slovakia cần một môi trường kinh doanh tốt hơn, đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu, đổi mới và năng lượng sạch, cũng như tạo lập một thị trường lao động năng động hơn. Ông cũng lưu ý rằng nguồn tài trợ của EU sẵn có để hỗ trợ nhiều tới các mục tiêu này.