Lở đất ở Phúc Kiến, Trung Quốc chôn vùi 34 người

VOV.VN - Khoảng 5h sáng 8/5 (giờ địa phương), hơn 30 công nhân đã bị chôn vùi trong vụ lở đất xảy tại một công trường xây dựng thuỷ điện ở Tam Minh, Phúc Kiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị quan trọng chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và những vấn đề liên quan khác. Tai nạn xảy ra khi phần lớn số công nhân vẫn còn đang ngủ và không kịp phản ứng khi một lượng lớn đất, đá đã đổ xuống dãy lều bạt tại công trường xây dựng. 

Hiện trường vụ tai nạn. (ảnh: Tân Hoa xã).

Tính đến 17h chiều 7/5 (theo giờ địa phương), lực lượng cứu hộ gồm hơn 500 người cùng 60 thiết bị, máy móc các loại đã cứu được 7 người bị thương, 34 người khác còn bị vùi lấp trong đất đá vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm. Do nơi đây liên tục có mưa lớn nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Trong sáng 8/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị, yêu cầu chính quyền địa phương và các bộ ngành liên quan dốc toàn lực cứu chữa những người bị thương, áp dụng kinh nghiệm thực tế và các thiết bị khoa học tìm kiếm những người mất tích, làm tốt công tác quan trắc và dự báo tránh để tai nạn tiếp tục xảy ra, thăm hỏi những gia đình có người gặp nạn, giải quyết ổn thoả những vấn đề liên quan, đồng thời xử lý những người có trách nhiệm nếu xét thấy không tính toán kỹ đến vấn đề an toàn lao động. 

Công tác cứu hộ.(ảnh: Tân Hoa xã).

Mỗi năm, có hàng trăm nạn nhân bị vùi lấp trong các vụ tai nạn do lở đất ở Trung Quốc, tuy nguyên nhân có thể phát sinh do yếu tố thiên tai, môi trường, nhưng một phần trách nhiệm cũng do ý thức của các nhà quản lý lao động do không kịp thời di chuyển, bố trí người lao động đến nơi an toàn khi xét thấy các điều kiện an toàn lao động không được đảm bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ lở đất tại Thâm Quyến (Trung Quốc) là do vi phạm an toàn lao động
Vụ lở đất tại Thâm Quyến (Trung Quốc) là do vi phạm an toàn lao động

VOV.VN - Đã chính thức xác định được nguyên nhân gây lở đất chết người ở Thâm Quyến là do vi phạm an toàn lao động chứ không phải là thảm họa tự nhiên.

Vụ lở đất tại Thâm Quyến (Trung Quốc) là do vi phạm an toàn lao động

Vụ lở đất tại Thâm Quyến (Trung Quốc) là do vi phạm an toàn lao động

VOV.VN - Đã chính thức xác định được nguyên nhân gây lở đất chết người ở Thâm Quyến là do vi phạm an toàn lao động chứ không phải là thảm họa tự nhiên.

Lở đất kinh hoàng ở Thâm Quyến: Quan chức Trung Quốc nhảy lầu tự sát
Lở đất kinh hoàng ở Thâm Quyến: Quan chức Trung Quốc nhảy lầu tự sát

Người phụ trách Văn phòng Quản lý đô thị của một quận ở tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc, đã nhảy lầu tự sát sau thảm hỏa lở đất khiến hơn 70 người thiệt mạng

Lở đất kinh hoàng ở Thâm Quyến: Quan chức Trung Quốc nhảy lầu tự sát

Lở đất kinh hoàng ở Thâm Quyến: Quan chức Trung Quốc nhảy lầu tự sát

Người phụ trách Văn phòng Quản lý đô thị của một quận ở tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc, đã nhảy lầu tự sát sau thảm hỏa lở đất khiến hơn 70 người thiệt mạng

Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất ở Thâm Quyến
Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất ở Thâm Quyến

VOV.VN - Hôm 28/12, Cục Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào trưa 20/12 tại thành phố Thâm Quyến.

Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất ở Thâm Quyến

Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất ở Thâm Quyến

VOV.VN - Hôm 28/12, Cục Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào trưa 20/12 tại thành phố Thâm Quyến.

Lở đất ở Ấn Độ làm 16 người thiệt mạng
Lở đất ở Ấn Độ làm 16 người thiệt mạng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ lở đất này.

Lở đất ở Ấn Độ làm 16 người thiệt mạng

Lở đất ở Ấn Độ làm 16 người thiệt mạng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ lở đất này.

30 người Trung Quốc bị chôn vùi trong vụ lở đất
30 người Trung Quốc bị chôn vùi trong vụ lở đất

VOV.VN - Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã điều các lực lượng cứu hộ và số lượng lớn máy móc đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

30 người Trung Quốc bị chôn vùi trong vụ lở đất

30 người Trung Quốc bị chôn vùi trong vụ lở đất

VOV.VN - Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã điều các lực lượng cứu hộ và số lượng lớn máy móc đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.