Lộ diện những gương mặt tiềm năng cho vị trí Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Ai sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản trong nhiệm kì tới là điều mà dư luận nước này đang hết sức quan tâm. Sau khi Thủ tướng đương nhiệm Suga Yoshihide tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) nhiệm kỳ tới.

Chính trường cũng như công chúng Nhật Bản đã hết sức bất ngờ trước tuyên bố mới đây của Thủ tướng nước này Suga Yoshihide khi thông báo rằng ông sẽ không tham gia tranh cử vị trí lãnh đạo đảng LDP dự kiến vào ngày 29/9, để ngỏ cánh cửa cho cuộc đua người kế nhiệm.

Lý giải cho quyết định này, Thủ tướng Suga cho biết, ông muốn tập trung vào các biện pháp phòng, chống dịch đại dịch COVID-19: “Tôi muốn tập trung cho các biện pháp phòng chống COVID-19 vì vậy tôi sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử vị trí lãnh đạo LDP nhiệm kỳ tới. Vì tiến hành đồng thời cả hai việc là vận động tranh cử và đối phó với đại dịch cần nguồn năng lượng rất lớn. Trong tình huống này, tôi không thể làm được đồng thời cả hai việc. Tôi chỉ có thể chọn 1 trong 2”.

Những gương mặt tiềm năng cho “chiếc ghế nóng” Thủ tướng Nhật Bản đã dần lộ diện. Cuộc thăm dò qua điện thoại trên toàn quốc trong hai ngày 4 và 5/9 của hãng Kyodo cho thấy, 31,9% người được hỏi ủng hộ ông Taro Kono - Bộ trưởng phụ trách vaccine và cuộc chiến chống COVID-19 trở thành Thủ tướng trong nhiệm kì tới.

Theo kết quả thăm dò dư luận được công bố ngày hôm nay (6/9), hiện nhiều cử tri Nhật Bản, đặc biệt là những cử tri trẻ tuổi cũng có xu hướng ủng hộ mạnh mẽ cho ông Kono. Theo kết quả khảo sát của nhật báo Yomiuri Shimbun, 23% số người được hỏi cho biết ông Kono là người phù hợp nhất để đảm nhiệm vị trí dẫn dắt “con thuyền” đất nước Nhật Bản thời gian tới. Chính trị gia này có thể nói tiếng Anh thành thạo và có hiểu biết tốt về mạng xã hội, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng, ủng hộ các chính sách quan trọng của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Theo kết quả khảo sát của tờ báo nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đứng thứ hai với 21% tỷ lệ ủng hộ. Đứng thứ 3 với tỷ lệ 12% là Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida. Sau khi chính thức tuyên bố ứng cử, ông Kishida tuần qua đã kêu gọi cần phải soạn thảo gói kích thích kinh tế có trị giá “hàng chục nghìn tỷ Yên” để đối phó với dịch COVID-19, nhấn mạnh Nhật Bản cần phải duy trì lãi suất siêu thấp để hỗ trợ cho nền kinh tế đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Một gương mặt sáng giá khác cho vị trí Thủ tướng Nhật Bản là cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Sanae Takaichi - ứng cử viên mà truyền thông Nhật Bản cho rằng được cựu Thủ tướng Abe ủng hộ cho vị trí này.

Bản thân bà Sanae cũng đã bày tỏ nguyện vọng trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, đồng thời khẳng định bà sẽ đưa ra các chính sách nhằm chống lại mối đe dọa công nghệ của Trung Quốc và giúp vực dậy nền kinh tế. Đặc biệt, nữ chính trị gia này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải soạn thảo ngân sách bổ sung càng sớm càng tốt để củng cố hệ thống y tế của Nhật Bản, vốn đang gồng mình vì đại dịch. Tuy nhiên, kết quả khảo sát do Yomiuri Shimbun công bố ngày hôm nay lại cho thấy bà Sanae đang có tỷ lệ ủng hộ rất thấp, chỉ khoảng 3%.

Ngoài những gương mặt mới vừa lộ diện, không loại trừ khả năng cựu Thủ tướng Abe cũng ra tranh cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ sắp tới.

Không giống như cuộc chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch LDP vào năm ngoái vốn chỉ có sự tham dự của các nghị sĩ, cuộc bỏ phiếu sắp tới là cuộc đua đầu tiên trong vòng 3 năm qua có sự tham gia đầy đủ của những thành viên đảng ở cả trong và ngoài quốc hội. Bất cứ ai muốn giành chiến thắng đều phải giành được ít nhất 50% trong số 766 phiếu, trong đó có 383 lá phiếu của các nghị sĩ LDP. Người giành chiến thắng trong cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch LDP gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản do đảng cầm quyền đang chiếm đa số ghế ở Hạ viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước ngoặt mới trên chính trường Nhật Bản khi Thủ tướng Suga có ý định từ chức
Bước ngoặt mới trên chính trường Nhật Bản khi Thủ tướng Suga có ý định từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga quyết định sẽ không tham gia cuộc đua bầu lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, dự kiến vào ngày 29/10 tới. Thông báo này đồng nghĩa với việc ông Suga có ý định từ chức thủ tướng khi nhiệm kỳ Chủ tịch LDP kết thúc vào cuối tháng này.  

Bước ngoặt mới trên chính trường Nhật Bản khi Thủ tướng Suga có ý định từ chức

Bước ngoặt mới trên chính trường Nhật Bản khi Thủ tướng Suga có ý định từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga quyết định sẽ không tham gia cuộc đua bầu lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, dự kiến vào ngày 29/10 tới. Thông báo này đồng nghĩa với việc ông Suga có ý định từ chức thủ tướng khi nhiệm kỳ Chủ tịch LDP kết thúc vào cuối tháng này.  

Một loạt ứng cử viên tranh cử Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản
Một loạt ứng cử viên tranh cử Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 3/9, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide quyết định rút khỏi cuộc bầu cử Chủ tịch của Đảng Tự do Dân chủ (LDP), đồng nghĩa với việc ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng. Ngay sau đó một loạt ứng cử viên trong đảng cầm quyền tuyên bố chuẩn bị cho cuộc đua để kế nhiệm thủ tướng.

Một loạt ứng cử viên tranh cử Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản

Một loạt ứng cử viên tranh cử Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 3/9, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide quyết định rút khỏi cuộc bầu cử Chủ tịch của Đảng Tự do Dân chủ (LDP), đồng nghĩa với việc ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng. Ngay sau đó một loạt ứng cử viên trong đảng cầm quyền tuyên bố chuẩn bị cho cuộc đua để kế nhiệm thủ tướng.

Ông Suga Yoshihide sẽ không tham gia cuộc đua Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ tới
Ông Suga Yoshihide sẽ không tham gia cuộc đua Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ tới

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trong cuộc họp sáng nay của Đảng Tự do Dân chủ (LDP) đã tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử Chủ tịch đảng dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Ông Suga Yoshihide sẽ không tham gia cuộc đua Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ tới

Ông Suga Yoshihide sẽ không tham gia cuộc đua Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ tới

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trong cuộc họp sáng nay của Đảng Tự do Dân chủ (LDP) đã tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử Chủ tịch đảng dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 này.