Lo ngại ca Covid-19 bí ẩn ở Sydney, New Zealand dừng một phần ‘bong bóng đi lại’

VOV.VN - ‘Bong bóng đi lại’ miễn kiểm dịch giữa New Zealand với nước láng giềng Australia lại một lần nữa phải tạm dừng một phần sau khi Sydney, thành phố lớn nhất Australia, ghi nhận một ca mắc Covid-19 mà chưa rõ nguyên nhân.

Hành lang đi lại miễn kiểm dịch Covid-19 giữa New Zealand và bang New South Wales của Australia sẽ tạm dừng trong 48 giờ bắt đầu từ nửa đêm nay (6/5) sau khi thành phố Sydney, thủ phủ của bang đông dân nhất Australia, ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây bệnh.

Trong thông báo vào chiều 6/5, ông Chris Hipkins, Bộ trưởng Ứng phó Covid-19 của New Zealand, cho biết phía New Zealand sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và giữ liên lạc chặt chẽ với phía Australia để có quyết định phù hợp. Cơ quan chức năng của New Zealand cũng thông báo tất cả hành khách đang ở New Zealand mà trước đó từng đến các địa điểm mà người mắc Covid-19 xuất hiện phải tự cách ly ngay lập tức và liên hệ với cơ quan y tế để được làm xét nghiệm Covid-19.

Quyết định này được New Zealand đưa ra sau khi Cơ quan y tế bang New South Wales cho biết, ca mắc Covid-19 được thông báo ngày hôm qua (5/5) đã lây nhiễm cho vợ của mình và đây là hai ca mắc cộng đồng đầu tiên của bang này sau hơn một tháng. Đáng chú ý, kết quả phân tích trình tự gien cho thấy người đàn ông 50 tuổi mắc biến thể có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Trước đó, cơ quan y tế cho biết trong thời gian gần đây ca bệnh mới không đi nước ngoài và cũng không làm việc tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như khu vực cách ly người nhập cảnh hay cơ quan biên phòng.

Đây có thể là lần đầu tiên Australia ghi nhận một ca mắc Covid-19 mang biến thể từ Ấn Độ trong cộng đồng và kết quả xét nghiệm cho thấy nam bệnh nhân có tải lượng virus cao hơn mức thường thấy ở những ca mắc Covid-19 trước đó.

Cơ quan y tế bang New South Wales cho rằng có thể người đàn ông bị lây nhiễm virus từ một ca bệnh khác trong cộng đồng nhưng chưa được phát hiện. Trong bối cảnh này, chính quyền bang New South Wales quyết định tái áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm trong nhà và hạn chế tụ tập đối với toàn bộ 5,3 triệu dân của bang này bắt đầu từ chiều nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand hình thành "bong bóng đi lại" với Australia
New Zealand hình thành "bong bóng đi lại" với Australia

VOV.VN - Quyết định này đồng nghĩa với việc, những người từ Australia sang New Zealand sẽ không phải cách ly tập trung và cũng không cần phải tiêm vaccine ngừa Covid-19.

New Zealand hình thành "bong bóng đi lại" với Australia

New Zealand hình thành "bong bóng đi lại" với Australia

VOV.VN - Quyết định này đồng nghĩa với việc, những người từ Australia sang New Zealand sẽ không phải cách ly tập trung và cũng không cần phải tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Lào ghi nhận thêm 105 ca mắc Covid-19, Vientiane tiếp tục bị phong tỏa
Lào ghi nhận thêm 105 ca mắc Covid-19, Vientiane tiếp tục bị phong tỏa

VOV.VN - Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Lào lại tăng trở lại lên 3 con số với 105 trường hợp. Đáng chú ý là dịch diễn biến ngày càng phức tạp tại tỉnh Bokeo, Bắc Lào.

Lào ghi nhận thêm 105 ca mắc Covid-19, Vientiane tiếp tục bị phong tỏa

Lào ghi nhận thêm 105 ca mắc Covid-19, Vientiane tiếp tục bị phong tỏa

VOV.VN - Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Lào lại tăng trở lại lên 3 con số với 105 trường hợp. Đáng chú ý là dịch diễn biến ngày càng phức tạp tại tỉnh Bokeo, Bắc Lào.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19
Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời
Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này
Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.